Quảng Ngãi: Trao 35 suất học bổng đến trẻ em nghèo hiếu học

(Dân trí) - Sáng ngày 14/3, tại huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với báo điện tử Dân trí và đơn vị Pepsico trao tặng cho 35 suất học bổng “Suntory Pepsico vì học sinh vượt khó hiếu học”.

Theo đó, 35 học sinh nhận học bổng là người đồng bào thiểu số H’rê và Cor thuộc 3 huyện Sơn Hà (13 suất), Sơn Tây (12 suất) và Tây Trà (10 suất). Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, do Công ty Suntory Pepsico VN tài trợ. 

Đại diện đơn vị tài trợ Suntory Pepsico VN trao học bổng.
Đại diện đơn vị tài trợ Suntory Pepsico VN trao học bổng.
 
Nhà báo Đình Hòa - đại diện báo điện tử
Nhà báo Đình Hòa - đại diện báo điện tử Dân trí  trao học bổng đến học sinh nghèo hiểu học.

Xúc động khi đón nhận học bổng, em Đinh Thị Vinh - học sinh lớp 9 trường Tiểu học - THCS Sơn Nham (huyện Sơn Hà) chia sẻ: “Mỗi năm đến trường, em đều thiếu thốn sách vở, quần áo và đồ dùng học tập vì nhà em rất nghèo. Nhiều lúc đến trường, em phải nhịn đói nên ảnh hưởng đến việc học. Với suất học bổng này, em dùng để mua sách vở, đồ dùng học tập và cố gắng đạt học sinh giỏi trong năm học này”.

Học sinh Đinh Thị Vinh phát biểu cảm tưởng tại buổi nhận học bổng.
Học sinh Đinh Thị Vinh phát biểu cảm tưởng tại buổi nhận học bổng.

Đối với học sinh vùng miền núi, nguồn kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng ruộng và cây keo bấp bênh, gia đình khó khăn để lo cho con cái học tập tốt. Trong số 35 học sinh nhận học bổng Pepsico, có 10 học sinh với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt học lực Khá, 3 học sinh mồ côi đạt thành tích học tập Khá và Giỏi.

Ông Dương Viết Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà bày tỏ: “Địa phương thuộc diện 30a của Chính phủ, đa phần người dân ở đây đều người đồng bào, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Tuy nhiên, qua công tác chăm lo đời sống, tuyên truyền và đầu tư giáo dục, học sinh ở địa phương dần có ý thức hiếu học và đạt kết quả tốt. Sức lực của huyện còn hạn chế, qua đó rất mong báo Dân trí cùng các nhà tài trợ thường xuyên quan tâm, hỗ trợ để sự chia sẻ khó khăn đồng đều hơn”.

Năm 2013, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã vận động hơn 1,63 tỷ đồng, thực hiện cấp 2.719 suất học bổng cho học sinh và sinh viên. Ngoài ra, các Hội cơ sở cấp huyện, thành phố đã vận động hơn 1 tỷ đồng.

Trực tiếp tham gia công tác khuyến học trong nhiều năm qua, ông Trần Ngọc Ngân - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tâm sự: “Qua những tâm tư, hình ảnh về học sinh miền núi luôn gặp khó khăn và có nguy cơ bỏ học. Với nhiệt huyết tiếp sức học sinh đến trường, tôi mong muốn vận động nhiều nguồn tài trợ hơn nữa, giúp các em học để thoát nghèo. Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, chúng tôi có điều kiện tiếp nhận nguồn hỗ trợ của đơn vị Pepsico, tổ chức trao học bổng trực tiếp đến học sinh nghèo hiếu học. Qua đó, Hội xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ, báo Dân trí đã đồng hành và chia sẻ khó khăn cho học sinh tỉnh nhà”.

Cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã trao 270 suất học bổng “Ngăn dòng bỏ học”, trong đó bậc tiểu học 160 suất (500.000 đồng/suất) và THCS với 110 suất (600.000 đồng/suất). Với tổng số tiền 146 triệu đồng, được trích từ Quỹ “vì người nghèo” của UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi.

Học sinh nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học do UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi cấp
Học sinh nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học do UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hồng Long