Quảng Ngãi: Tiếp tục giao cấp huyện tổ chức thi tuyển giáo viên

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở GD&ĐT và các huyện, thành phố tiếp tục tuyển dụng 845 giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi vừa phát bản tin về kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, công tác tuyển dụng giáo viên năm 2019 tiếp tục được thực hiện theo phân cấp. Theo đó, Sở GD&ĐT tuyển dụng 42 giáo viên THPT; UBND các huyện, thành phố tuyển dụng 240 giáo viên THCS, 305 giáo viên Tiểu học và 258 giáo viên bậc Mầm non.

Quảng Ngãi: Tiếp tục giao cấp huyện tổ chức thi tuyển giáo viên - 1

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tuyển 845 giáo viên (Ảnh minh họa)

Kỳ thi sẽ được tổ chức thành 2 vòng và diễn ra cùng một thời gian ở tất cả các Hội đồng thi. Trong đó, vòng 1 (điều kiện) gồm thi trắc nghiệm các môn Ngoại ngữ, Tin học và Kiến thức chung. Vòng 2 thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

Khác với kỳ thi năm 2017, kỳ thi năm 2019 do Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tài liệu ôn tập, ra đề thi và đáp án thống nhất. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện việc giám sát công tác tuyển dụng giáo viên theo quy định.

Thời gian tổ chức tuyển dụng từ ngày 28/5 đến hết tháng 9/2019.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thi tuyển trên 1.600 giáo viên. Kỳ thi diễn ra khá căng thẳng với trên 5.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Điều đáng nói là, điểm phúc khảo tại một số Hội đồng thi có nhiều bất thường làm thay đổi kết quả của nhiều thí sinh. Sau nhiều đơn thư và thông tin phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tổ chức chấm thẩm định, kiểm tra công tác tổ chức thi.

Qua chấm thẩm định 1.627 bài thi đã có 83 bài thay đổi trên 10 điểm so với thang điểm 100. Trong đó, 78 bài thi giảm trên 10 điểm với bài giảm nhiều nhất là 35 điểm. Bên cạnh đó có 5 bài thi tăng trên 10 điểm, bài thi tăng cao nhất là 34,25 điểm.

Biến động điểm sau chấm thẩm định làm thay đổi kết quả thi tuyển của 148 thí sinh. Cụ thể là, 42 thí sinh từ đạt thành dự kiến trúng tuyển, 67 thí sinh từ dự kiến trúng tuyển thành không trúng tuyển, 1 thí sinh từ không đạt thành dự kiến trúng tuyển và 38 thí sinh từ đạt thành không đạt. Tình trạng thay đổi kết quả tập trung tại các hội đồng thi Bình Sơn, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Đức Phổ.

Ngoài sai phạm trong công tác chấm thi, nhiều Hội đồng thi đã vi phạm quy trình tổ chức thi. Do đó, hàng loạt cán bộ lãnh đạo, giáo viên chấm thi tại Hội đồng thi huyện Đức Phổ, Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng... bị kiểm điểm, kỷ luật.

Quốc Triều