Quảng Ngãi: Nỗi lo nhà vệ sinh trường học xuống cấp

(Dân trí) - Nhà vệ sinh không có mái che phủ đầy rong rêu, bốc mùi nồng nặc vì nước thải không được xử lý... là thực trạng đáng lo tại nhiều điểm trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm học mới 2018 - 2019.

Trường Tiểu học Thanh An tại huyện miền núi Minh Long có gần 300 học sinh. Tuy nhiên, điểm trường này chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh chật hẹp đã được xây dựng cách đây hàng chục năm.

Nhà vệ sinh không có mái che, tường bong tróc, hệ thống nước hư hỏng. Khu vực này bốc mùi nồng nặc khiến học sinh e ngại mỗi khi có nhu cầu sử dụng.

Theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh An Thới Thượng Thành, nhà vệ sinh xây dựng đã lâu nên xuống cấp nghiêm trọng. Diện tích nhà vệ sinh quá nhỏ nhưng phải phục vụ cho hàng trăm học sinh dẫn đến nhiều vấn đề khá bất tiện.

"Học sinh đông nhưng nhà vệ sinh quá nhỏ nên thường xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các em vào cùng lúc quá đông có thể dẫn đến việc đi vệ sinh không đúng chỗ. Vì vậy đến giờ ra chơi nhà trường phải phân công giáo viên đứng tại nhà vệ sinh để nhắc nhở các em và chỉ cho từng nhóm vào lần lượt", Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh An Thới Thượng Thành cho biết.

35% điểm trường tại Quảng Ngãi thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh xuống cấp ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh
35% điểm trường tại Quảng Ngãi thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh xuống cấp ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh

Không chỉ tại các huyện miền núi, nhà vệ sinh của nhiều điểm trường tại TP. Quảng Ngãi cũng xuống cấp tạo tâm lý e ngại cho học sinh khi sử dụng.

Thầy Đỗ Việt Tùng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi) cho biết, nhà trường hiện có 400 học sinh đang dùng chung 2 nhà vệ sinh được xây dựng hơn 10 năm trước.

Nhà vệ sinh nhỏ, xuống cấp nên khi nhiều học sinh sử dụng cùng lúc dẫn đến tình trạng quá tải làm phát sinh mùi hôi. Để hạn chế mùi phát sinh, nhà trường phải cử người dùng vòi nước xịt rửa thường xuyên khiến nhà vệ sinh luôn trong tình trạng ẩm ướt.

"Nhà vệ sinh cần đáp ứng được cho 10% số học sinh sử dụng cùng lúc nhưng nhà vệ sinh của trường quá nhỏ lại xuống cấp. Giờ ra chơi nhiều em không chờ được nên đi vệ sinh không đúng chỗ gây mất vệ sinh trong khuôn viên nhà trường", thầy Tùng chia sẻ.

Trước thực trạng nhà vệ sinh của một số điểm trường xuống cấp, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng GD-ĐT TP. Quảng Ngãi cho biết đơn vị này đã tổ chức khảo sát và sẽ đầu tư, nâng cấp 5 nhà vệ sinh trường học trong năm học 2018 - 2019.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp và xây mới công trình vệ sinh tại các trường học nhằm đảm bảo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho tất cả học sinh", ông Hưng nói.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt kế hoạch mỗi năm xây mới 5 nhà vệ sinh trường học đủ chuẩn với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng
Tỉnh Quảng Ngãi đặt kế hoạch mỗi năm xây mới 5 nhà vệ sinh trường học đủ chuẩn với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 600 trường học nhưng chỉ có 65% điểm trường có nhà vệ sinh cơ bản đảm bảo yêu cầu, số còn lại thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT đã có báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp huy động nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đủ chuẩn nhằm sớm chấm dứt tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh. Dự kiến mỗi năm sẽ đầu tư xây dựng ít nhất 5 nhà vệ sinh với nguồn kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng cho các điểm trường.

Quốc Triều