Quảng Ngãi: Học sinh thích thú với giờ ra chơi trải nghiệm

(Dân trí) - Vào giờ ra chơi, học sinh cùng giáo viên chơi những trò chơi dân gian, cùng chăm sóc vườn rau, bồn hoa... Đây là những hoạt động nằm trong mô hình "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo" đang được triển khai hiệu quả ở các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Học sinh thích thú với giờ ra chơi trải nghiệm

Từ năm học 2018 - 2019, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai hoạt động "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo" trong trường học. Hoạt động này được các điểm trường Tiểu học, THCS triển khai khá hiệu quả, tạo không gian vui chơi bổ ích cho học sinh. Phóng viên Dân trí ghi nhận không khí sôi động trong giờ ra chơi tại trường Tiểu học Nam Hà (xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi).

Thực hiện hoạt động Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nam Hà đã cùng trồng, chăm sóc hoa tươi, cây xanh... nhằm tạo ra không gian vui chơi sinh động. Một số đồ chơi, vật dụng trang trí được chế tạo từ vật liệu phế thải khá đẹp mắt.
Thực hiện hoạt động "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo", giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nam Hà đã cùng trồng, chăm sóc hoa tươi, cây xanh... nhằm tạo ra không gian vui chơi sinh động. Một số đồ chơi, vật dụng trang trí được chế tạo từ vật liệu phế thải khá đẹp mắt.
Thay vì chạy nhảy, nô đùa trong không gian nắng nóng, giờ đây học sinh trường Tiểu học Nam Hà thích thú tham gia các trò chơi trải nghiệm mới.
Thay vì chạy nhảy, nô đùa trong không gian nắng nóng, giờ đây học sinh trường Tiểu học Nam Hà thích thú tham gia các trò chơi trải nghiệm mới.
Khuôn viên sân trường được chia làm nhiều khu vực phù hợp với sở thích vui chơi của học sinh. Khu vực đọc sách, chơi cờ vua, ô ăn quan, nhảy dây, nhảy dân vũ, vẽ tranh... thu hút khá đông học sinh. Được tham gia các trò chơi theo sở thích dưới bóng cây xanh giúp các em tìm tòi, trải nghiệm, khám phá nhiều điều mới lạ và giúp các em gắn bó hơn với giáo viên, bạn bè.
Khuôn viên sân trường được chia làm nhiều khu vực phù hợp với sở thích vui chơi của học sinh. Khu vực đọc sách, chơi cờ vua, ô ăn quan, nhảy dây, nhảy dân vũ, vẽ tranh... thu hút khá đông học sinh. Được tham gia các trò chơi theo sở thích dưới bóng cây xanh giúp các em tìm tòi, trải nghiệm, khám phá nhiều điều mới lạ và giúp các em gắn bó hơn với giáo viên, bạn bè.
Quảng Ngãi: Học sinh thích thú với giờ ra chơi trải nghiệm - 4
Nhiều trò chơi dân gian, trò chơi phát huy sự khéo léo, đoàn kết của học sinh được đưa vào hoạt động Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo. Lúc trước chúng cháu thường ở trong lớp nhưng bây giờ tất cả đều ra ngoài để vui chơi cùng thầy cô. Mỗi bạn có thể chọn một trò chơi theo sở thích, riêng cháu thường chơi cờ vua và ô ăn quan, em Mai Lê Thu Uyên - lớp 5A nói.
Nhiều trò chơi dân gian, trò chơi phát huy sự khéo léo, đoàn kết của học sinh được đưa vào hoạt động "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo". "Lúc trước chúng cháu thường ở trong lớp nhưng bây giờ tất cả đều ra ngoài để vui chơi cùng thầy cô. Mỗi bạn có thể chọn một trò chơi theo sở thích, riêng cháu thường chơi cờ vua và ô ăn quan", em Mai Lê Thu Uyên - lớp 5A nói.
Quảng Ngãi: Học sinh thích thú với giờ ra chơi trải nghiệm - 6
Nhằm thực hiện có hiệu quả Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo, trường Tiểu học Nam Hà đã tạo ra khu vực vui chơi rợp bóng cây xanh và đầy hoa tươi. Nhiều vật trang trí, dụng cụ vui chơi đẹp mắt được tạo ra từ vật liệu phế thải. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Duyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Hà, có được không gian vui chơi sinh động, bổ ích như hiện nay là nhờ sự cố gắng rất lớn của giáo viên và các em học sinh. Ngoài vui chơi, các em đã có ý thức chăm sóc cây xanh, vườn rau, bồn hoa cho sân trường luôn sạch đẹp. Hoạt động này mang đến cho các em khoảng thời gian vui chơi thoải mái sau giờ học. Qua các hoạt động còn giúp nhà trường phát hiện những em có năng khiếu để phát triển, bồi dưỡng thêm, cô Duyên chia sẻ.
Nhằm thực hiện có hiệu quả "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo", trường Tiểu học Nam Hà đã tạo ra khu vực vui chơi rợp bóng cây xanh và đầy hoa tươi. Nhiều vật trang trí, dụng cụ vui chơi đẹp mắt được tạo ra từ vật liệu phế thải. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Duyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Hà, có được không gian vui chơi sinh động, bổ ích như hiện nay là nhờ sự cố gắng rất lớn của giáo viên và các em học sinh. Ngoài vui chơi, các em đã có ý thức chăm sóc cây xanh, vườn rau, bồn hoa cho sân trường luôn sạch đẹp. "Hoạt động này mang đến cho các em khoảng thời gian vui chơi thoải mái sau giờ học. Qua các hoạt động còn giúp nhà trường phát hiện những em có năng khiếu để phát triển, bồi dưỡng thêm", cô Duyên chia sẻ.
Quảng Ngãi: Học sinh thích thú với giờ ra chơi trải nghiệm - 8
Hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo được triển khai khá hiệu quả tại các điểm trường của TP. Quảng Ngãi. Không chỉ giáo viên, học sinh mà các bậc phụ huynh cũng đánh giá cao mô hình này, anh Lê Minh Hưng - Bí thư Thành Đoàn Quảng Ngãi cho biết.
"Hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo được triển khai khá hiệu quả tại các điểm trường của TP. Quảng Ngãi. Không chỉ giáo viên, học sinh mà các bậc phụ huynh cũng đánh giá cao mô hình này", anh Lê Minh Hưng - Bí thư Thành Đoàn Quảng Ngãi cho biết.

Quốc Triều