Quảng Ngãi: Hỗ trợ học sinh mắc kẹt vì Covid-19

Quốc Triều

(Dân trí) - Học sinh nơi khác về Quảng Ngãi nhưng ảnh hưởng dịch không kịp trở lại trường sẽ được tạo điều kiện để học tập tại nơi cư trú.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, nhiều học sinh theo cha mẹ đi làm ăn xa nên theo học ở nhiều tỉnh thành khác, phần lớn thuộc khu vực phía Nam. Vừa qua, rất nhiều em cùng cha mẹ trở về Quảng Ngãi tránh dịch. Thời gian tựu trường đã cận kề, tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Số học sinh này chưa thể quay lại trường để bắt đầu năm học mới.

Trước tình hình đó, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh tiếp nhận toàn bộ số học sinh thuộc diện nêu trên. Việc tiếp nhận theo nguyên tắc học sinh cư trú ở địa bàn nào thì bố trí học tại trường ở địa bàn đó. Việc này nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.

Ngoài ra, còn nhiều học sinh Quảng Ngãi đến các tỉnh khác nhưng không về kịp thời gian khai giảng năm học mới. Đối với số này, Sở GD-ĐT sẽ tiến hành thống kê và có văn bản gửi đến Sở GD-ĐT của tất các các tỉnh, thành phố trong cả nước tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Quảng Ngãi học tập tại đây.

"Trường hợp học sinh học được một thời gian, nếu có nhu cầu học luôn tại Quảng Ngãi, Sở GD-ĐT sẵn sàng tiếp nhận xem như học sinh của Quảng Ngãi đang học tại địa bàn tỉnh. Nếu học sinh có nguyện vọng chuyển về trường đã học tập trước đó, Sở sẽ chuyển trả toàn bộ hồ sơ, kết quả điểm, nhận xét đánh giá để các em về trường cũ học tập", ông Nguyễn Ngọc Thái nói.

Quảng Ngãi:  Hỗ trợ học sinh mắc kẹt vì Covid-19 - 1

Tỉnh Quảng Ngãi lên nhiều phương án để triển khai năm học mới trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

 Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết thêm, theo kế hoạch, học sinh Quảng Ngãi sẽ tựu trường ngày 6/9 và bắt đầu giảng dạy chính thức từ 13/9. Năm học này toàn tỉnh có khoảng 300 nghìn học sinh ở các bậc học.

Đối với những điểm trường nào vẫn còn sử dụng làm khu cách ly thì triển khai dạy học trực tuyến. Những điểm trường này sau đó sẽ tổ chức kiểm tra, bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh.

"Dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Sở GD-ĐT đang tính toán, xây dựng nhiều kịch bản để triển khai năm học mới. Tùy địa phương sẽ chọn cho mình một kịch bản phù hợp theo diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn", ông Thái thông tin.