Quảng Ngãi: Hàng trăm học sinh phải vượt sông bằng bè không đảm bảo

Hôm nào nước chảy xiết, bè không di chuyển được thì học sinh phải nghỉ học.

Hàng trăm học sinh ở 2 thôn Nước Rinh và thôn Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi hàng ngày phải qua sông Tang bằng bè tre để đi học, nguy hiểm đến tính mạng.

Bè được kết bằng các thân tre dài 15m, ghép lại bằng dây thừng rộng khoảng 4 mét. Hàng ngày, học sinh đến điểm trường chính bên kia sông Tang cùng với người dân địa phương trên chiếc bè tre nhỏ khiến các phụ huynh cảm thấy bất an. Hôm nào nước chảy xiết, bè không di chuyển được thì học sinh phải nghỉ học.

Thầy Trần Văn Hải, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Dọc dòng sông này có 3 bè, song song có 3 ghe để hàng ngày đưa học sinh qua sông đi học. Ghe và bè không đảm bảo về mặt kỹ thuật cho nên phụ huynh rất lo lắng cho tính mạng của học sinh khi đến trường. Vào những ngày mưa to, gió lớn, các lái đò không đưa học sinh qua sông thì đồng nghĩa với học sinh phải nghỉ học. 

Theo CTV Tiến Công
Vov.vn