Quảng Ngãi: Hàng loạt điểm trường dôi dư sau sáp nhập

(Dân trí) - Năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã sáp nhập 28 điểm trường. Sau sáp nhập, nhiều điểm trường trong số này không được sử dụng nên xuống cấp nghiêm trọng gây lãng phí.

Quảng Ngãi: Hàng loạt điểm trường dôi dư sau sáp nhập

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Sơn Mùa nằm ngay trung tâm xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi). Trường gồm một dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học còn khá tốt.

Thế nhưng điểm trường này bị bỏ không hơn nửa năm nay. Sau một thời gian dài không được sử dụng, những phòng học đã hư hỏng nặng. Toàn bộ khuôn viên trường đầy rác, cây cối mọc um tùm.

Quảng Ngãi: Hàng loạt điểm trường dôi dư sau sáp nhập - 1

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Sơn Mùa bị bỏ hoang hơn nửa năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Quảng Ngãi: Hàng loạt điểm trường dôi dư sau sáp nhập - 2

Điểm trường mầm non Sơn Tân (thôn Đăk Be, xã Sơn Tân) nằm ngay tỉnh lộ 623 còn khá mới. Điểm trường khang trang, nhiều trang thiết bị còn khá tốt. Tuy nhiên, điểm trường này cũng thuộc diện dôi dư sau sáp nhập và được bàn giao cho UBND xã làm điểm sinh hoạt cộng đồng.

Dù vậy, có rất ít hoạt động được tổ chức tại đây nên cơ sở này thường xuyên rơi vào tình cảnh "cửa đóng, then cài". Cơ sở vật chất tại đây cũng đang có dấu hiệu xuống cấp.

Theo ông Bùi Thế Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sơn Tây, thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, huyện miền núi Sơn Tây đã sáp nhập 28 điểm trường và các điểm lẻ.

Việc sáp nhập đã giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, sau sáp nhập dẫn đến tình trạng dôi dư cơ sở vật chất.

Để giải quyết tình trạng này, Phòng đã bàn giao cho UBND các xã quản lý 13 điểm trường để làm nơi sinh hoạt cộng đồng; 3 điểm trường đã thanh lý tài sản trên đất và bàn giao diện tích đất lại cho UBND xã; 4 điểm trường bàn giao cho trường tiểu học sử dụng; 7 điểm trường đang tiến hành thanh lý tài sản. 

"Do đặc thù miền núi nên trước kia có nhiều điểm trường lẻ, sau khi sáp nhập đã dẫn đến dôi dư. Phần lớn các điểm trường dôi dư đều nằm tại các khu dân cư, do đó UBND xã sẽ quản lý sử dụng tránh lãng phí", ông Giới nói.

Quảng Ngãi: Hàng loạt điểm trường dôi dư sau sáp nhập - 3
Điểm trường này được bàn giao làm điểm sinh hoạt cộng đồng nhưng lại rơi vào cảnh "cửa đóng, then cài"

Về phía UBND huyện Sơn Tây, ông Đinh Quang Ven - quyền Chủ tịch UBND huyện cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục cùng chính quyền các xã rà soát, có những phương án phù hợp để bàn giao, tiếp nhận và sử dụng những điểm trường dôi dư.

"Nhiều địa phương còn thiếu các điểm sinh hoạt cộng đồng, do đó những điểm trường có cơ sở vật chất đảm bảo sẽ được sử dụng vào mục đích này. Huyện đã chỉ đạo là phải làm chặt chẽ, không để các điểm trường bị bỏ hoang gây lãng phí", ông Ven thông tin.

Quốc Triều