Quảng Ngãi: Dừng mọi hoạt động dạy, học để phòng chống Covid-19

Quốc Triều

(Dân trí) - Từ 27/7, mọi hoạt động dạy và học tại Quảng Ngãi phải tạm dừng. Riêng hoạt động ôn thi tốt nghiệp THPT phải thực hiện nghiêm một số biện pháp giãn cách.

Chiều 26/7, Bộ Y tế chính thức công bố ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một bệnh nhân nam (17 tuổi, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) có liên quan dịch tễ đến Đà Nẵng.

Quảng Ngãi: Dừng mọi hoạt động dạy, học để phòng chống Covid-19 - 1
Khu vực xuất hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng tại Quảng Ngãi đang được phong tỏa

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã có chỉ đạo khẩn về việc tạm dừng các hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 27/7, tất cả các điểm trường mầm non, nhóm trẻ, hoạt động dạy thêm, học thêm phải dừng hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tỉnh chỉ đạo vẫn ưu tiên cho công tác ôn thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, các điểm trường phải thực hiện giãn cách trong lớp học, chia ca học hợp lý. Tất cả học sinh, giáo viên đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Các lớp ôn thi phải đảm bảo không quá 20 người.