Quảng Ngãi: 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang ĐT vào phòng thi

(Dân trí)- Sáng nay, trong buổi thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011, tại Quảng Ngãi có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Đó là em Thượng Tấn Duy, SBD 080146, phòng thi số 7 tại HĐT Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, huyện Tư Nghĩa.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh, toàn tỉnh có 79 thí sinh vắng mặt, trong đó có 33 thí sinh THPT và 46 thí sinh hệ GDTX, tỷ lệ tham gia dự thi 98,37%. 
 
Quảng Ngãi: 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang ĐT vào phòng thi - 1
Thí sinh Quảng Ngãi kết thúc môn thi Anh văn chiều nay 4/6. (Ảnh: Hồng Long)
 
Trong số thí sinh vắng thi có em Trần Võ Khánh Vy (SBD 061060, Hội đồng thi trường THPT Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi) bỏ thi do bị tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, thí sinh Đỗ Thanh Dương (SBD 050060, dự thi tại hội đồng thi trường THPT Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh) cũng bị tai nạn giao thông và tử nạn sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất.

* Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang ĐT vào phòng thi

Chiều ngày 4/6, ông Võ Minh Lợi - chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cho biết ngày thi thứ 3 buổi chiều môn Lịch sử có 1 thí sinh ở hệ GTDX bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Ngày thi thứ 3 ở Cần Thơ, buổi sáng môn Toán có 39 thí sinh bỏ thi; buồi chiều thi 2 môn Anh văn (THPT) và Lịch sử (GDTX) có 40 thí sinh bỏ thi, hầu hết đều bỏ thi không lý do.

Theo Sở GD-ĐT Cần Thơ, sau khi kết thúc ngày thi thứ 3, qua ghi nhận chung Cần Thơ đã có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công, không có sự cố gì đặc biệt, chỉ có 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Số thí sinh vắng mỗi buổi thi vẫn còn khá nhiều, trung bình khoảng 40 thí sinh/buổi.

Quảng Ngãi: 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang ĐT vào phòng thi - 2
Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đã có một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT các tỉnh ĐBSCL khác, các tỉnh cũng đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 nghiêm túc, đúng quy chế. Một số tỉnh đã xảy ra vài sự cố như thí sinh bị tai nạn giao thông, có thí sinh phải vào viện để sinh con (Đồng Tháp); thí sinh bị đình chỉ thi khi mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi (An Giang)…

Thêm một tình trạng nữa là thí sinh bỏ thi ở các buổi thi của các tỉnh vẫn còn khá cao, chủ yếu là ở hệ GDTX.

Sau khi hoàn thành các buổi thi, Sở GD-ĐT các tỉnh, thành ĐBSCL cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các khâu còn lại là chấm thi, phúc khảo (nếu có) và công bố kết quả, dự kiến sẽ công bố kết quả thi khoảng giữa tháng 6/2011.
 
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 tại Đà Nẵng, theo báo cáo nhanh của Sở GD- ĐT TP, sau cả 6 môn thi, ở cả 2 khối THPT và bổ túc THPT đều không có trường hợp thí sinh, giám thị coi thi vi phạm quy chế phải xử lý kỷ luật.

Năm nay, số thí sinh bỏ thi ở khối THPT bỏ thi sau các môn thi nhiều hơn thí sinh khối bổ túc THPT. Cụ thể, khối THPT có 48 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2011 đã vắng thi. Trong đó, có 15 thí sinh vắng thi do được đặc cách; còn lại 33 thí sinh vắng thi không có lý do.

Ở khối bổ túc THPT, có 1547/1774 thí sinh đã đăng ký tham gia dự thi. Có 22 thí sinh ở khối này bỏ thi không có lý do.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở GD- ĐT và các lực lượng chức năng liên ngành đã có hiệu quả khi không để ra sự cố đáng tiếc nào; đặc biệt không có sự cố thí sinh phải bỏ thi giữa chừng do tai nạn giao thông.

Quảng Ngãi: 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang ĐT vào phòng thi - 3
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở GD- ĐT Đà Nẵng và các lực lượng chức năng liên ngành đã có hiệu quá khi không để ra sự cố đáng tiếc nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD- ĐT TP. Đà Nẵng đánh giá chung kết quả kỳ thi tại địa phương: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 đẫ diễn ra tại Đà Nẵng an toàn, nghiêm túc; không có trường hợp thí sinh, giám thị coi thi vi phạm quy chế. Việc Sở bố trí 1 xe trực tại Hội đồng coi thi Trưng Vương đã bị hủy do sự cố sụt lún để đưa thí sinh đến đúng điểm thi tại THCS Tây Sơn đã có hiệu quả khi không có thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi vì nhầm trường thi. Việc tạm dừng lưu thông xe ben ở một số tuyến đường đang là mùa hoạt động cao điểm của loại xe này trong thời gian thí sinh đến trường thi đã góp phần giữ an toàn giao thông cho thí sinh trong mùa thi”.

Hồng Long - Huỳnh Hải - Khánh Hiền