Quảng Nam quyết định hợp nhất các quỹ khuyến học

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu vừa quyết định cho phép hợp nhất quỹ khuyến học, quỹ học bổng Chan Chu, quỹ học bổng Đất Quảng thành Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

Theo quyết định, trong thời hạn 30 ngày, các quỹ Khuyến học nêu trên có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hợp nhất các Quỹ Khuyến học Quảng Nam

Các em học sinh được trao giấy khen và học bổng từ các Quỹ học bổng ở Quảng Nam

Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động. Quỹ có hiệu lực từ ngày 5/7/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh. Theo đó, điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam có 8 chương, 25 điều quy định cụ thể về hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

C.Bính