Quảng Nam: Khai báo y tế bắt buộc với tất cả cán bộ coi thi và thí sinh

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Sáng 2/9, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND thành phố Hội An về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch thành phố Hội An cho hay, thành phố Hội An đã họp Ban Giám hiệu tất cả trường học và các ban ngành liên quan trên địa bàn để triển khai phương án tổ chức.

Quảng Nam: Khai báo y tế bắt buộc với tất cả cán bộ coi thi và thí sinh - 1

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Trần Văn Tân kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hội An.

Tại 4 điểm thi, thành phố Hội An yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các xã phường và trường học tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, phun thuốc khử độc, sát trùng trước, trong và sau khi thi. Đến nay, toàn thành phố không còn trường hợp học sinh lớp 12 nào thuộc diện F1, F2 phải thực hiện cách ly.

Đặc biệt, khâu đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi luôn được thành phố coi trọng. Tất cả các điểm thi đều được bố trí đầy đủ mọi phương tiện để sát trùng, đảm bảo giãn cách theo quy định, an ninh trật tự và môi trường cảnh quan sạch sẽ.

Quảng Nam: Khai báo y tế bắt buộc với tất cả cán bộ coi thi và thí sinh - 2

Mỗi phòng bố trí 24 bàn, khoảng cách tối thiểu giữa các thí sinh là 1,2m theo hàng ngang, đảm bảo đầy đủ các dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang…

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, các trường đã tổ chức cho học sinh lớp 12 ôn tập trực tuyến, thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến.

Kỳ thi này, TP Hội An có 1.223 thí sinh dự thi, bố trí tại 4 điểm thi. Cụ thể, tại điểm thi THPT Chuyên Lê Thánh Tông có 242 thí sinh, bố trí 11 phòng thi và 3 phòng dự bị; THPT Trần Quý Cáp có 407 thí sinh, bố trí 18 phòng thi và 3 phòng dự bị; THPT Nguyễn Trãi có 320 thí sinh, 14 phòng thi và 3 phòng dự bị; THPT Trần Hưng Đạo có 254 thí sinh, 11 phòng thi và 2 phòng dự bị.

Quảng Nam: Khai báo y tế bắt buộc với tất cả cán bộ coi thi và thí sinh - 3

Các thí sinh, giám thị và cán bộ liên quan đều được điều tra dịch tễ kỹ càng, đảm bảo “sạch” để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, tuyệt đối an toàn

“Hội An cơ bản đã kiểm soát được tình hình, quan trọng nhất là đã nắm tình hình dịch tễ, khai báo y tế đầy đủ của học sinh, cán bộ coi thi và các đối tượng liên quan khác. Cùng với đó, thành phố chú trọng công tác truyền thông, cổ động trực quan, vừa hướng dẫn phòng chống dịch vừa động viên tinh thần cho thí sinh, hướng tới một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tự tin và hiệu quả”, ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Trần Văn Tân đánh giá cao những nỗ lực của ngành liên quan và các trường THPT ở thành phố Hội An trong việc chuẩn bị các khâu cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ông Tân đề nghị Hội An cần trưng dụng thêm máy đo thân nhiệt, tốt nhất là đảm bảo trang bị cho mỗi phòng thi một máy, khuyến cáo thí sinh thường xuyên rửa tay sạch sẽ.

Quảng Nam: Khai báo y tế bắt buộc với tất cả cán bộ coi thi và thí sinh - 4

Ngành Y tế phun thuốc khử khuẩn tại Trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Bên cạnh đó, các điểm thi cũng nên chuẩn bị máy phát điện để đề phòng mạng lưới điện bị sự cố do dông sét. Lực lượng công an phải bảo vệ tốt vòng trong và vòng ngoài tại các điểm thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhất là không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người xung quanh các hội đồng thi nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên khử khuẩn các điểm thi trước và sau khi kết thúc buổi thi, đặc biệt là phòng thi và khu vệ sinh.

“Tinh thần chung là chúng ta cố gắng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đảm bảo chu đáo, tuyệt đối an toàn và hết sức nghiêm túc nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh để các em có tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng. Về trường hợp Hội An có 2 thí sinh có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 991 đã hoàn thành cách ly tập trung và 2 lần xét nghiệm âm tính, ngay trong ngày 2/9 phải có kết quả xét nghiệm lần 3 để đảm bảo công tác thi…”, ông Trần Văn Tân phát biểu.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam - ông Hà Thanh Quốc cho biết, Quảng Nam là một trong 2 địa phương thi đợt 2 có số lượng thí sinh đông nhất cả nước với 9.231 thí sinh.

Sở đã có quyết định thành lập 28 điểm thi, bố trí thi tại 408 phòng thi; trong đó 26 điểm thi tại 6 huyện, thị, thành phố chưa tổ chức thi đợt 1, 2 điểm thi dành cho thí sinh chưa thi đợt 1 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (124 thí sinh của Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước) và Trường THPT Hiệp Đức (59 thí sinh của Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang).

Để làm công tác thi đợt 2, cả tỉnh sẽ điều động 1.624 người (lãnh đạo điểm thi, giám thị, công an, nhân viên phục vụ) trong địa bàn huyện hoặc lân cận. Hiện nay các đề thi đã được niêm yết và phân đến các điểm thi, đảm bảo công tác an toàn, bảo mật.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ông Quốc thông tin bên cạnh phun thuốc khử trùng, thực hiện các biện pháp như trước đây, lần này yêu cầu gắt gao hơn, các trường học phải triển khai khai báo y tế bắt buộc (theo mẫu) đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi và thí sinh.

Đồng thời phối hợp với cơ quan y tế địa phương xác nhận trường hợp F1, F2, trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ, lập danh sách xét nghiệm báo cáo về sở, ban chỉ đạo thi cấp huyện, tỉnh để có phương án đưa đón thí sinh, bố trí phòng thi riêng, giám thị có đồ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.