Quảng Nam: Điều động hơn 1600 người tham gia phục vụ thi tốt nghiệp đợt 2

Công Bính

(Dân trí) - Để tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tốt đẹp, tỉnh Quảng Nam điều động 1.624 người gồm lãnh đạo điểm thi, giám thị, công an, nhân viên phục vụ trong địa bàn huyện hoặc lân cận.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2.

Quảng Nam: Điều động hơn 1600 người tham gia phục vụ thi tốt nghiệp đợt 2 - 1

Phun thuốc khử khuẩn tại điểm thi ở Hội An

Trong tuần qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ và kịp thời, cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt. Các huyện, thị xã, thành phố Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An là 3 địa phương cuối cùng của tỉnh Quảng Nam đã kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Thời gian sắp tới, diễn biến của dịch bệnh vẫn rất khó lường, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn nên tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan, lơ là, nhất là trong hệ thống y tế, các bệnh viện”, ông Trần Văn Tân chỉ đạo.

Quảng Nam: Điều động hơn 1600 người tham gia phục vụ thi tốt nghiệp đợt 2 - 2

Ngành y tế phun thuốc khử khuẩn tại Trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tầm soát tốt tình hình dịch bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân; nhất là trong kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra từ ngày 2-5/9, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các Sở GD&ĐT, Sở Y tế trước và trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) trên địa bàn; phân công các cấp ủy viên, thành viên Ủy ban nhân dân đứng điểm chỉ đạo, nắm bắt tình hình tại các điểm thi để kịp thời theo dõi, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các học sinh, cán bộ làm công tác coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, kịp thời, chính xác, cụ thể.

Đối với các trường hợp giáo viên coi thi, nhân viên phục vụ… có liên quan đến yếu tố dịch tể, người từ vùng dịch trở về Quảng Nam không bố trí tham gia công tác thi; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay.

“Yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh về từ TP Đà Nẵng cách ly đủ 14 ngày đối với các trường hợp chưa cách ly đủ 14 ngày, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của ngành y tế sau khi cách ly và thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình sức khỏe bản thân với Ban Giám hiệu nhà trường”, văn bản của tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 này, tỉnh Quảng Nam có 9.231 thí sinh, với 28 điểm thi, bố trí thi tại 408 phòng thi; trong đó 26 điểm thi tại 6 huyện, thị, thành phố chưa tổ chức thi đợt 1 gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình.

Hai điểm thi dành cho thí sinh chưa thi đợt 1 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, gồm 124 thí sinh của Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước và Trường THPT Hiệp Đức, gồm 59 thí sinh của Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang.

Để tổ chức thi đợt 2, tỉnh Quảng Nam điều động 1.624 người gồm lãnh đạo điểm thi, giám thị, công an, nhân viên phục vụ trong địa bàn huyện hoặc lân cận. Hiện nay hội đồng sao in đã bắt đầu làm việc.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngành giáo dục phối hợp với Sở Y tế tiến hành phun thuốc khử trùng tại các địa điểm tổ chức thi.