Quảng Nam đảm bảo an toàn cho hơn 16.700 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Công Bính

(Dân trí) - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2021 thuộc Cụm thi số 34, có hơn 16.700 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó chỉ thi tốt nghiệp gần 3.500 thí sinh, thi tốt nghiệp và xét đại học 12.700 thí sinh, thi chỉ để xét đại học gần 600.

Quảng Nam đảm bảo an toàn cho hơn 16.700 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT  - 1

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. (Ảnh chụp tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Quảng Nam).

Số cán bộ được điều động làm công tác thi là hơn 3.350 nhân sự, trong đó hơn 2.600 cán bộ coi thi, 280 công an, 336 nhân viên và trật tự viên, 112 nhân viên y tế.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 3 ngày (7, 8 và 9/7). Các thí sinh làm 4 bài thi, trong đó 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ, và 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. 

Địa điểm chấm thi được đặt tại Trường THPT Duy Tân, thành phố Tam Kỳ. Thời gian chấm thi bắt đầu từ ngày 12-21/7. Tổng số bài thi chấm tự luận là 16.562 và 32.518 bài thi trắc nghiệm.

Tỉnh Quảng Nam bố trí 56 điểm thi với 746 phòng thi đặt tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Chuẩn bị 3 điểm thi dự phòng đặt tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và huyện Phước Sơn để bố trí cho thí sinh là đối tượng F1 (nếu có) và tại 56 điểm thi đều có một phòng thi dự phòng dành cho đối tượng F2, thí sinh có biểu hiện bị sốt, ho, khó thở.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau kỳ thi, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền cho thí sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ coi thi từ nay đến ngày thi, tuyệt đối không đi đến và không tiếp xúc với người đến/ở/về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày; thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế một cách trung thực vào ngày tập trung thí sinh làm thủ tục dự thi và cam kết chịu trách nhiệm.

"Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh có vấn đề liên quan đến yếu tố dịch tễ, lập tức báo cáo ngay cho Hiệu trưởng của trường nơi mình công tác, học tập để xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.