Quảng Nam cho phép học sinh vùng giáp ranh với Đà Nẵng đến trường

Công Bính

(Dân trí) - Học sinh ở 2 địa phương của tỉnh Quảng Nam giáp ranh với thành phố Đà Nẵng là huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn đến trường để kiểm tra học kỳ II và bế giảng năm học 2020-2021 trước ngày 30/5.

Sáng nay 18/5, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT, UBND huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn về việc cho học sinh đến trường. Các em sẽ làm kiểm tra học kỳ II, hoàn thành nhiệm vụ và bế giảng năm học 2020-2021 trước ngày 30/5.

Quảng Nam cho phép học sinh vùng giáp ranh với Đà Nẵng đến trường - 1

Nhiều địa phương ở Quảng Nam phun khử khuẩn trường học để đón các em học sinh đến trường trở lại.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định hiện hành; hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn cho hay, ngành giáo dục địa phương dự kiến tổ chức cho học sinh kiểm tra học kỳ II sau ngày bầu cử các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (diễn ra ngày 23/5) và kết thúc năm học trước ngày 30/5 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Còn ngành GD-ĐT huyện Đại Lộc thì đang xin ý kiến lãnh đạo huyện để thông báo cụ thể thời gian học sinh trên địa bàn huyện trở lại trường.

Như vậy, sau thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên, đến nay thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc là 2 địa phương cuối cùng của tỉnh tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra học kỳ II để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trước đó ngày 17/5, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh lớp 12 các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường THPT có học sinh ở lại trường ôn tập dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam yêu cầu hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có học sinh ở lại ôn tập dự thi tốt nghiệp THPT hướng dẫn học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch theo đúng quy định của ngành y tế.

Trong đó lưu ý thường xuyên dọn vệ sinh, mở cửa phòng học, phòng ở của học sinh đảm bảo thông gió, thoáng mát; hướng dẫn học sinh thực hiện rửa tay, khử khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách; thực hiện giãn cách hợp lý trong sinh hoạt và học tập. Đồng thời chia ca các bữa ăn, tránh tập trung HS quá đông vào cùng một thời điểm; khuyến khích HS không dùng chung chén đũa, ly uống nước…

Các trường quản lý chặt chẽ, không để học sinh ra ngoài khu vực trường; phân công cán bộ, giáo viên thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe và đo thân nhiệt học sinh.

Được biết, cấp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn.