Quảng Bình và Khăm Muộn hợp tác để nâng cao chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Ngày 16/12, Đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đã sang thăm và làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, ông Bún Pón Thong Sủ Văn Na Lát, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn cho biết, tỉnh Khăm Muộn hiện có 919 trường, điểm trường với hơn 4.500 cán bộ quản lý, giáo viên và trên 100 ngàn học sinh.

Trong thời gian qua, với những cố gắng, nỗ lực của mình, ngành giáo dục tỉnh Khăm Muộn đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gặt hái được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn trình độ ngoại ngữ của giáo viên còn hạn chế, hầu hết học sinh ở các bản, làng xa xôi trong khi các trường học chưa có bán trú, vì vậy số lượng học sinh vào cấp THCS còn thấp, ngoài ra tỉnh Khăm Muộn cũng chưa có mô hình trường học đạt chất lượng như Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp của Quảng Bình.

Vì vậy, Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Sở GD-ĐT Quảng Bình về vấn đề giảng dạy Tiếng Việt, đồng thời hằng năm Khăm Muộn sẽ cho hiệu trưởng và giáo viên sang Việt Nam để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tại các trường học ở Quảng Bình. Đồng thời cũng mong ngành Giáo dục Quảng Bình sẽ hỗ trợ Khăm Muộn đào tạo, nâng cao trình độ cho các cán bộ, giáo viên ở các bậc học như cao đẳng, đại học và cả cao học.

Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. (Ảnh Nội Hà)
Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. (Ảnh Nội Hà)

Về phía tỉnh Quảng Bình, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT đã đánh giá cao tình cảm bền chặt và sâu sắc của hai nước, hai tỉnh và hai Sở. Đồng thời cho biết, trong thời gian tới ngành Giáo dục Quảng Bình và Khăm Muộn sẽ có những cuộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và cùng nhau ký kết hợp tác phát triển giáo dục luân phiên mỗi năm một lần.

Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng sẽ tiếp tục tăng cường giáo viên sang Khăm Muộn hỗ trợ các trường dạy Tiếng Việt và giúp đỡ các hoạt động phát triển giáo dục. Tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên Khăm Muộn sang học tập tại Trường Đại học Quảng Bình cũng như Trường Trung cấp Luật Đồng Hới. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên của tỉnh Khăm Muộn sang tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các trường tại Quảng Bình để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của hai tỉnh.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn cán bộ của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Khăm Muộn đã đến các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới như: Trường Tiểu học Đồng Phú, THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và Trường THCS số 1 Nam Lý, để tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Tiến Thành