Quảng Bình: Trẻ em vẽ tranh về người khuyết tật

(Dân trí) - Ngày 28/11, nhân kỷ niệm Ngày Khuyết tật Quốc tế (3/12), tại Làng trẻ em SOS (TP Đồng Hới, Quảng Bình), Hội vì sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Hình ảnh Người khuyết tật qua góc nhìn nghệ thuật".

Đây là cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng các cấp, các ngành về những Người khuyết tật. Đồng thời phổ biến về quyền của Người khuyết tật nói chung và Trẻ em khuyết tật nói riêng trong xã hội ngày nay, được quy định trong Luật Người khuyết tật Việt Nam và Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật trong cuộc sống hằng ngày.

Cuộc thi là cơ hội để những đứa trẻ sinh ra không được may mắn có cơ hội giao lưu, học hỏi
Cuộc thi là cơ hội để những đứa trẻ sinh ra không được may mắn có cơ hội giao lưu, học hỏi

Đặc biệt, cuộc thi còn là cơ hội để thúc đẩy sự tham gia các hoạt động xã hội khác của Người khuyết tật nhằm nâng cao vị thế của bản thân họ trong đời sống, tăng cường các mối quan hệ và sự quan tâm của toàn xã hội đối với những người kém may mắn.

Cuộc thi vẽ tranh lần này thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cuộc thi vẽ tranh lần này thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Cuộc thi vẽ tranh lần này thu hút sự tham gia của 60 thí sinh (từ 6 – 11 tuổi) đến từ 3 Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở TP Đồng Hới và hai huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy cùng một số trường Tiểu học khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trao giảo cho các thí sinh đạt giải
Trao giảo cho các thí sinh đạt giải

Đến tham dự cuộc thi vẽ tranh lần này, em Nguyễn Thị Lan (SN 2008, ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) chia sẻ: “Em rất vinh dự và vui mừng khi được tham gia cuộc thi lần này, đây là nơi để những Người khuyết tật như bọn em được thể hiện tài năng vẽ tranh của bản thân mình. Chúng em rất mong muốn được tham gia nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa để em có cơ hội được giao lưu, học hỏi với những người bạn cùng cảnh ngộ”.

Quảng Bình: Trẻ em vẽ tranh về người khuyết tật - 4
Những bức tranh ngộ nghĩnh thể hiện ước mơ của những đứa trẻ khuyết tật
Những bức tranh ngộ nghĩnh thể hiện ước mơ của những đứa trẻ khuyết tật

Được biết, đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực hiện mô hình phục hồi toàn diện dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình”, do Bộ Ngoại giao Na Uy thông qua tổ chức Chiến dịch Quốc tế về chống bom mìn (Chiến dịch chống bom chùm ICBL-CMC) tài trợ.

Cuộc thi nhằm tăng cường những hiểu biết về quyền của Người khuyết tật trong cộng đồng
Cuộc thi nhằm tăng cường những hiểu biết về quyền của Người khuyết tật trong cộng đồng

Bên cạnh đó, cuộc còn nhằm tăng cường những hiểu biết về quyền của Người khuyết tật, thúc đẩy việc thực thi Luật Người khuyết tật để thực hiện quyền được sống độc lập và tham gia bình đẳng vào các hoạt động trong một xã hội không rào cản.

Văn Lịnh