Quảng Bình: Trao 200 xe lăn và xe đạp đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Ngày 11 và 12/11, Tổ chức Viet Nam Uotreach phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình trao 100 chiếc xe lăn và 100 chiếc xe đạp đến học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn.

Theo đó, trong sáng ngày 12/11, 40 chiếc xe lăn và 40 chiếc xe đạp đã được đoàn từ thiện trao cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên đại bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).
 
Nhận chiếc xe lăn từ nhà tài trợ, chị Nguyễn Thị Vang ở xã Quảng Phú (mẹ cháu Hồ Thanh Hà) cảm động: “Gia đình tui cảm ơn nhà tài trợ nhiều lắm! Có xe lăn rồi, từ nay cháu sẽ di chuyển dễ dàng hơn, gia đình không phải thay nhau bồng bế cháu như trước đây nữa”.
 
Đại diện Tổ chức Viet Nam Uotreach và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình trao 40 chiếc xe lăn
Đại diện Tổ chức Viet Nam Uotreach và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình trao 40 chiếc xe lăn
 
Đại diện Tổ chức Viet Nam Uotreach và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình trao 40 chiếc xe lăn
và 40 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch
 
Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao 30 chiếc xe lăn cho trẻ em khuyết tật và 30 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Quảng Ninh.
 
Sau khi nhận chiếc xe đạp từ nhà tài trợ, em Ngô Thị Thúy Nhi tâm sự: “Nhà em xa trường học, chiếc xe đạp của em thì bị hư hỏng suốt nên nhiều lúc chậm học. Giờ có xe mới rồi, em không còn phải lo sợ đi học trễ vì xe hỏng dọc đường nữa. Cháu cảm ơn nhà hảo tâm nhiều lắm ạ! Chúng cháu hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các nhà hảo tâm”.
 
Niềm vui của các em nhỏ khi được tặng xe lăn.
Niềm vui của các em nhỏ khi được tặng xe lăn.
 
Cũng trong dịp này, nhà tài trợ trao 30 chiếc xe lăn cho trẻ em khuyết tật và 30 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lệ Thủy.
 
Được biết, 16 năm qua, Tổ chức Viet Nam Outreach đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tài trợ cho gần 6.400 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam với số tiền khoảng hơn 8,2 nghìn tỷ đồng.

Văn Lịnh