Quảng Bình: Tổ chức tựu trường nhanh gọn, theo từng lớp để phòng dịch

Đặng Tài

(Dân trí) - Các trường học tại Quảng Bình sẽ tựu trường nhanh gọn, tổ chức theo lớp học, không tập trung toàn trường. Hoạt động khai giảng cũng được tổ chức gọn, rút ngắn thời gian, bảo đảm vui tươi, trang trọng.

Ngày 22/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Bình, đơn vị vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ năm mới bảo đảm an toàn, hiệu quả nhất có thể trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Quảng Bình: Tổ chức tựu trường nhanh gọn, theo từng lớp để phòng dịch - 1

Các trường học tập trung công tác chuẩn bị để đón học sinh.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 của ngành GD&ĐT Quảng Bình cơ bản đã hoàn tất. Sở GD&ĐT cũng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, xây dựng kịch bản để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

Hiện các trường học, cơ sở giáo dục đã thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, bàn ghế, hệ thống cửa, các bề mặt thường xuyên có tiếp xúc, nhà vệ sinh, cầu thang…

Các đơn vị cũng đã rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế và vật dụng cần thiết như: Máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, lắp đặt đủ các bồn rửa tay có nước sạch và xà phòng tại những vị trí thuận tiện. Ngoài ra, các trường học còn bố trí bàn tiếp đón học sinh và vị trí nghỉ tạm trước cổng trường, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời trong trường để cách ly những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở… 

Trong năm học mới này, việc tổ chức tựu trường phải diễn ra nhanh gọn, tổ chức theo lớp học, không tập trung toàn trường. Các trường học phải chủ động nắm bắt tình hình học sinh và có phương án cụ thể để hướng dẫn, giúp đỡ những học sinh về từ vùng dịch trong việc chọn trường để tham gia học tập. Hoạt động khai giảng được tổ chức gọn, rút ngắn thời gian nhưng phải bảo đảm vui tươi, trang trọng, ý nghĩa. 

Ngành GD&ĐT Quảng Bình cũng đưa ra những biện pháp cụ thể để triển khai tốt việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 19; chú trọng thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; kết hợp học trực tuyến (đối với những trường học đủ điều kiện)...