Quảng Bình: Mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh sau hàng loạt vụ đuối nước

(Dân trí) - Sau hàng loạt vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều em học sinh, một công ty du lịch tại Quảng Bình đã mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn.

Lớp học bơi miễn phí nói trên do Công ty TNHH Chua Me Đất (Oxalis) phối hợp với UBND xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch khai giảng vào ngày 12/6 nhằm phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Lớp học này có 54 em học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi. Trong 18 tiết học, các em sẽ được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản; kỹ thuật bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước. Mục tiêu đặt ra là 100% học sinh đều biết bơi sau khi kết thúc khóa học.

Quảng Bình: Mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh sau hàng loạt vụ đuối nước - 1

Lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh.

Trước đó, Oxalis cũng đã phối hợp với UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho gần 100 em học sinh. Xã Sơn Trạch và Tân Hóa là hai địa phương thường xuyên bị thiên tai, bão lũ. Trên địa bàn, thời gian qua cũng đã xảy ra một số trường hợp trẻ em bị đuối nước thương tâm.

Việc mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và kĩ năng phòng chống tai nạn thương tích, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của trẻ em, học sinh. Qua đó, tạo điều kiện cho các em hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tham gia học bơi và thực hành bơi để nâng cao sức khỏe, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ mình và phòng tránh đuối nước.

Quảng Bình: Mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh sau hàng loạt vụ đuối nước - 2

Các em sẽ được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản; kỹ thuật bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, tại Quảng Bình đã liên tiếp xảy ra 5 vụ đuối nước ở trẻ em, cướp đi sinh mạng của 10 em học sinh. Cụ thể vào ngày 23/5 liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trên sông Gianh khiến 3 học sinh THCS tại huyện Tuyên Hóa và 2 học sinh tiểu học tại huyện Minh Hóa tử vong. Tiếp đó vào ngày 24/5, tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, một em học sinh lớp 9 khác cũng bị nước cuốn trôi trong lúc đi cào hến. 

Một vụ việc thương tâm khác cũng xảy ra vào tối 28/5, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa khiến 3 em học sinh nữ thiệt mạng. 3 em học sinh này bị đuối nước khi đang đi bắt cua tại một khe nước gần nhà. Và gần đây nhất, tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, một cháu bé 4 tuổi theo mẹ đi xúc cá cũng đã bị nước cuốn trôi. Mặc dù được người dân phát hiện và ứng cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Đặng Tài