Quảng Bình: Làm rõ việc trường gửi thư ngỏ “xin” tiền phụ huynh đóng bàn ghế

(Dân trí) - Chiều ngày 13/9, bà Trần Thị Sáu - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Hới cho biết, phòng sẽ tổ chức họp và thành lập một đoàn thanh tra, kiểm tra việc Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý gửi thư ngỏ “xin” phụ huynh đóng tiền bàn ghế như báo <i>Dân trí</i> nêu.

Theo bà Sáu, sau khi nhận được thông tin báo nêu, đích thân bà đã gặp riêng Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, bà Phan Thị Xuân Hồng, để nắm rõ hơn về vụ việc. “Việc Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý gửi thư ngỏ “xin” tiền phụ huynh đóng bàn ghế như thế là sai. Sai ở đây là sai về cách làm, bởi đã là thư ngỏ thì không được “áp” mức giá như trong nội dung thư trường đã gửi đến phụ huynh”, bà Sáu khẳng định.

Dù là thư ngỏ xin tiền mua bàn ghế nhưng lại ghi rõ mức thu đối với từng lớp.
Dù là thư ngỏ "xin" tiền mua bàn ghế nhưng lại ghi rõ mức thu đối với từng lớp.

“Tôi chỉ mới gặp riêng hiệu trưởng để trao đổi cá nhân, còn đầu tuần tới, lãnh đạo phòng sẽ triển khai cuộc họp và tiến hành kiểm tra việc thu, chi đầu năm tại Trường Tiểu học Bắc Lý. Sau khi kiểm tra, phòng sẽ có báo cáo cụ thể cung cấp cho phóng viên”,  bà Sáu nói thêm.

Dù là thư ngỏ xin tiền mua bàn ghế nhưng lại ghi rõ mức thu đối với từng lớp.
Lãnh đạo ngành giáo dục Quảng Bình cho hay, sẽ chỉ đạo làm rõ vấn đề "làm thu" ở Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý.

Cũng trong chiều nay, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho hay, đầu năm học 2013 - 2014, Sở đã gửi công văn đến tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc quản lý thu, chi các khoản đóng góp đầu năm.
 
“Việc trường gửi thư ngỏ “xin” tiền phụ huynh đóng bàn ghế là sai với quy định của chính phủ cũng như văn bản chỉ đạo của tỉnh. Sở ghi nhận thông tin báo nêu và sẽ làm rõ vấn đề này, tránh trường hợp tương tự xảy ra”, ông Liêm cho hay.

Đặng Tài