Quảng Bình: Hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng trước khi được xét đặc cách biên chế

(Dân trí) - Mặc dù nằm trong diện được xét tuyển đặc cách biên chế, thế nhưng hàng trăm giáo viên tại Quảng Bình vẫn bị cắt hợp đồng từ ngày 1/1/2020. Trong khi đó việc xét tuyển viên chức lại đang trong quá trình thực hiện, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ cho công tác dạy và học tại địa phương này.

Theo thông báo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang ký ngày 28/11/2019, các địa phương, đơn vị trong tỉnh phải hoàn thành việc xét tuyển đặc cách viên chức đối với những đối tượng đủ điều kiện theo Nghị định 161 của Chính phủ và văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ chậm nhất vào ngày 31/12/2019.

Chấm dứt hợp đồng lao động với các trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không đúng quy định từ ngày 1/1/2020.

Quảng Bình: Hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng trước khi được xét đặc cách biên chế - 1

Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình

Với việc thực hiện nghị định của Chính phủ và các văn bản liên quan từ thông báo của Thường trực tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình sẽ có hàng trăm giáo viên buộc phải chấm dứt hợp đồng giảng dạy các bộ môn. Những giáo viên này đều đang trong diện được xét tuyển đặc cách biên chế theo văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ và nghị định 161 của Chính phủ.

Việc dừng hợp đồng với giáo viên trong khi quy trình xét tuyển đặc cách viên chức mất nhiều tháng nữa mới hoàn thành sẽ khiến việc dạy và học của các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị đảo lộn. Kéo theo đó, hàng trăm trường học trên địa bàn cũng đang rối bời vì nếu số giáo viên này phải nghỉ dạy theo thông báo nói trên thì sẽ không biết làm cách nào để đủ người dạy. Nếu vẫn giữ các giáo viên hợp đồng này lại để dạy thì không ai trả lương.

Cô Trần T. N., giáo viên dạy môn Sinh học của một trường THCS tại huyện Quảng Trạch là một trong những người sẽ bị cắt hợp đồng. Cô N. là giáo viên đủ điều kiện để được xét tuyển đặc cách viên chức. Tuy nhiên, cô vẫn phải nghỉ dạy sau khi hợp đồng bị cắt bởi lộ trình xét tuyển đặc cách viên chức của huyện Quảng Trạch đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc các giáo viên hợp đồng bị cắt hợp đồng lao động trong khi công tác xét tuyển viên đặc cách viên chức phải một thời gian nữa mới hoàn thành và công bố kết quả cũng khiến nhiều trường học lo lắng.

Thầy Trần N. H., hiệu trưởng một trường học tại huyện Quảng Trạch cũng cho hay, trường có 12 giáo viên dạy cho 6 lớp của 4 khối học từ lớp 6 đến lớp 9. Trong đó có giáo viên diện bị cắt hợp đồng đảm nhiệm việc dạy học cho tất cả các lớp. Bởi vậy khi giáo viên này nghỉ dạy, trường sẽ thiếu giáo viên và ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Quảng Bình: Hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng trước khi được xét đặc cách biên chế - 2

Nhiều giáo viên diện đặc cách xét tuyển viên chức của các trường học tại Quảng Bình sẽ bị chấm dứt hợp đồng và nghỉ dạy từ ngày 1/1/2020.

Ông Phan Thanh Xuân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch cũng thông tin, chỉ tính riêng tại huyện này hiện đã có hơn 60 giáo viên hợp đồng trong diện đủ điều kiện được xét tuyển đặc cách. Việc dừng hợp đồng của số giáo viên này trong khi quy trình xét tuyển đặc cách viên chức mất nhiều tháng nữa mới hoàn thành sẽ khiến việc dạy và học của toàn huyện bị đảo lộn.

“Chúng tôi cũng đã làm tờ trình xin gia hạn thời gian cắt hợp đồng cho số giáo viên diện đặc cách xét tuyển viên chức để ổn định công tác dạy và học trên địa bàn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi từ phía tỉnh”, ông Xuân nói.

Còn tại thị xã Ba Đồn, đây là địa phương thực hiện nhanh nhất việc xét tuyển đặc cách biên chế cho giáo viên hợp đồng đủ điều kiện. Thế nhưng đến nay vẫn còn 38 giáo viên trong diện này phải bị tạm cắt hợp đồng cho đến khi có quyết định tuyển dụng viên chức chính thức.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở này cho biết, giải pháp trước mắt là ngành sẽ áp dụng các biện pháp tạm thời. Bậc mầm non thì giáo viên có thể hỗ trợ nhau. Ở cấp từ tiểu học trở lên thì bố trí dạy các môn có đủ giáo viên. Những môn thiếu giáo viên thì tạm thời dồn lại chờ ý kiến của tỉnh.

Đặng Tài