Quảng Bình: Đề thi môn Tiếng Anh “yêu cầu kiến thức quá nhiều”

(Dân trí) - Chiều nay, hơn 4.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục thi môn Tiếng Anh, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Ghi nhận thêm một thí sinh buộc phải bỏ bài thi vì đến muộn so với thời gian quy định.

Trong chiều nay 19/6, các thí sinh tiếp tục bước vào thi môn tiếp theo, môn Tiếng Anh. Nhưng theo đánh giá của nhiều thí sinh thì đề thi môn Tiếng Anh năm nay tương đối khó. Sáng nay, môn Ngữ Văn được cho là dễ, thì chiều nay, đề thi môn Tiếng Anh lại “quá khó”, khiến nhiều học sinh chỉ làm được từ 40 – 60 % .

Nhiều thí sinh tỏ ra lúng túng vì đề Tiếng Anh năm nay yêu cầu quá nhiều kiến thức
Nhiều thí sinh tỏ ra lúng túng vì đề Tiếng Anh năm nay yêu cầu quá nhiều kiến thức

Ghi nhận không khí tại hội đồng thi trường THPT Đào Duy Từ, TP Đồng Hới, nhiều học sinh tỏ ra không vui vì không làm được bài. Theo một số học sinh thì thời gian quá ít, bởi chỉ với thời gian chỉ 60 phút nhưng đối với đề thi yêu cầu quá nhiều kiến thức khiến nhiều bạn chỉ biết “làm bừa”, chứ không chắc chắn về bài làm của mình.

Đề thi gồm 8 phần, với 32 câu, chỉ có phần 1 và 2 là phần trắc nghiệm, chứ qua phần 3 lại yêu học sinh phải viết lại các từ cho phù hợp với câu,… gần như đề thi đều ra đầy đủ các phần trong sách giáo khoa. Đề thi được cho là quá nhiều kiến thức khiến nhiều thí sinh tỏ ra rất lúng túng khi nhận đề.

Chiều nay, ghi nhận thêm một thí sinh buộc phải bỏ thi vì đến muộn quá thời gian quy định
Chiều nay, ghi nhận thêm một thí sinh buộc phải bỏ thi vì đến muộn quá thời gian quy định

Em Nguyễn Thị Linh (Trường THCS số 1 Nam Lý) buồn rầu nói: “Đề thi năm nay khó hơn những năm trước, bởi lượng kiến thức đưa vào bài làm quá nhiều và khá nhiều thông tin. Và thời gian ngắn quá, làm chưa hết thì đã thấy hết giờ mất rồi. Chắc môn Tiếng Anh này em chỉ làm được khoảng được 5 – 6 điểm thôi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Xuân Mâu, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Quảng Bình cho hay: “Theo báo cáo nhanh từ 10 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh, thì trong môn thi sáng nay không có thí sinh nào bị lập biên bản, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, không có tình trạng thiếu đề, đề bị rách, bị nhòe… tất cả đều được niêm phong đầy đủ. Sáng nay, môn Ngữ Văn toàn tỉnh có có 39 thí sinh bỏ thi và không khí kỳ thi diễn ra rất nghiêm túc. Tuy nhiên, chiều nay, ghi nhận tại hội đồng thi trường Đào Duy Từ có một em không được thi vì lí do đến muộn so với thời gian quy định”.

Sáng ngày 20/6, thí sinh sẽ tiếp tục bước vào môn thi tiếp theo, môn Toán, kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Và ngày 21/6 tới đây, sẽ tiếp tục thi các môn chuyên, cụ thể: Buổi sáng sẽ tiến hành thi hai môn Ngữ Văn, Toán; Buổi chiều sẽ tiếp tục thi các môn Hóa Học, Vật Lý, Sinh Học, Tiếng Anh, Tin Học, Lịch Sử, Địa Lý.

Văn Lịnh