Quảng Bình có 41 học sinh đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia

Tiến Thành

(Dân trí) - Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020-2021, Quảng Bình có 62 em dự thi, trong đó có 41 thí sinh giành giải. Số thí sinh này đều đến từ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Chiều 20/1, trao đổi với PV Dân trí, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) cho biết, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020-2021, ngôi trường này có 41 thí sinh đạt giải.

Quảng Bình có 41 học sinh đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia - 1

Các học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp dự thi ở môn Vật lý.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020- 2021 diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/12/2020. Tại hội đồng coi thi 45 - tỉnh Quảng Bình có tất cả 62 thí sinh dự thi ở 9 bộ môn gồm: Toán, Văn, Sử, Địa (mỗi bộ môn 8 em/đội) và Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh (mỗi bộ môn 6 em/đội). Những thí sinh này đều đến từ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Kết quả Quảng Bình đã giành 41 giải. Trong đó có 9 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Đặc biệt ở bộ môn Văn học và Vật lý, tất cả học sinh dự thi đều giành giải, đạt tỷ lệ 100%.

Quảng Bình có 41 học sinh đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia - 2

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là ngôi trường có bề dày truyền thống, các thế hệ học sinh của ngôi trường này đã từng giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia cũng như các kỳ thi quốc tế ở nhiều bộ môn khác nhau.