Quảng Bình: Chỉ rõ những khoản không được thu ở các cơ sở giáo dục công lập

(Dân trí) - Ngày 19/8, tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, đơn vị đã ra công văn về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2015 - 2016.

Đây là việc làm nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Đồng thời, tạo thuận lợi trong công tác quản lý thu chi tài chính tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh những khoản thu bắt buộc do nhà nước quy định thì Công văn cũng chỉ rõ những khoản không được thu ở các cơ sở giáo dục công lập gồm: tiền phí rác thải, vệ sinh sân trường chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tiền hỗ trợ các kỳ thi, tiền điện nước sinh hoạt...

gd-a5c6b
Đầu năm học mới, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã ra Công văn để tránh tình trạng lạm thu và thuận tiện trong quản lí ngân sách tại các cơ sở giáo dục công lập

Đặc biệt, những khoản không được thu hộ các tổ chức bao gồm tiền mua áo quần đồng phục cho học sinh, các loại quỹ như: Quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ khuyến học, quỹ đại diện hội cha mẹ học sinh....

Ngoài ra, khoản tiền đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc: Không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đóng góp cho nhà trường. Đối với đối tượng là cấp dưỡng tại các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức bán trú cho học sinh bắt buộc phải có hợp đồng công việc, thời vụ.

Được biết, số tiền chi trả công cho những đối tượng cấp dưỡng từ nguồn tiền vận động của các bậc phụ huynh học sinh. Tuy nhiên đối với tỉnh Quảng Bình thì việc vận động số tiền để chi trả cho đối tượng cấp dưỡng này sẽ rất khó ở các khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn... bởi vì điều kiện kinh tế của người dân cực kỳ khó khăn và nhiều nơi nhà nước còn phải trợ cấp tiền học, tiền ăn để học sinh đến trường.

Văn Lịnh

 

Quảng Bình: Chỉ rõ những khoản không được thu ở các cơ sở giáo dục công lập - 2