Hà Nội:

Quận Cầu Giấy trao giải sáng tác về đề tài khuyến học

(Dân trí) -Sáng 9/11, tại nhà Truyền thống quận Cầu Giấy (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải sáng tác đề tài khuyến học cho những tác phẩm xuất sắc ở nhiều thể loại. Sau hơn 2 tháng, cuộc vận động nhận được 85 bài văn xuôi và 276 bài thơ của hàng nghìn cây bút không chuyên.

Cuộc thi sáng tác về đề tài khuyến học do quận Cầu Giấy tổ chức để chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Hà Nội (1998 - 2013), nhằm phát huy truyền thống hiếu học và những kết quả của phong trào khuyến học.

Các cá nhân, tập thể lên nhận giải thưởng của cuộc thi
Các cá nhân, tập thể lên nhận giải thưởng của cuộc thi.

Cuộc vận động trở thành diễn đàn để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức Hội Khuyến học các cơ sở thể hiện tình cảm và hiểu biết về phong trào khuyến học; giới thiệu, trao đổi những kinh nghiệm tổ chức hoạt động khuyến học của cơ sở; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu của các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, các cá nhân vượt khó trong học tập, các cán bộ khuyến học nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học.

Hội khuyến học, Nhà văn hoá Quận chọn được 117 bài thơ của hội viên các câu lạc bộ thơ, hội khuyến học các phường và xuất bản 300 cuốn : “Khuyến học những vần thơ”; chọn được 26 bài để xếp giải, có 1 bài giải Đặc biệt, 2 bài giải Nhất, 4 bài giải Nhì, 5 bài giải Ba và 14 bài giải Khuyến khích. Về văn xuôi, chọn được 16 bài xếp giải, có 2 bài giải Nhất, 4 bài giải Nhì, 2 bài giải Ba, 8 bài giải Khuyến khích. Ba đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc vận động là Văn phòng Hội Khuyến học, Hội Khuyến học P. Yên Hoà, Hội Khuyến học P. Dịch Vọng Hậu.

Trao đổi về tác phẩm được in trong cuốn “Khuyến học những vần thơ”
Trao đổi về tác phẩm được in trong cuốn “Khuyến học những vần thơ”
 
 
Tác giả Lê Hữu Hợp tặng tác phẩm “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” cho nhân vật Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Tác giả Lê Hữu Hợp tặng tác phẩm “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” cho nhân vật Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
 
Sơn Lâm, nhân vật vượt lên số phận trong tác phẩm “Tặng cháu Nguyễn Sơn Lâm”
Sơn Lâm, nhân vật vượt lên số phận trong tác phẩm “Tặng cháu Nguyễn Sơn Lâm”.

Ông Hải Nam - Hội viên CLB Thơ phường Quan Hoa, đạt giải đặc biệt trong cuộc thi với tác phẩm “Ngọn lửa lòng” chia sẻ: “Đây là một cuộc thi giúp cho các phường giao lưu, học hỏi và chia sẻ. Tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng hơn nữa để tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc”.

Vũ Thúy