Phú Yên: Khánh thành ngôi trường hiện đại do TP. Hà Nội tài trợ

(Dân trí) - Sáng 31/8, tỉnh Phú Yên đã tổ chức khánh thành trường THCS Trần Hưng Đạo (huyện Đông Hòa) hiện đại do TP. Hà Nội kêu gọi doanh nghiệp tài trợ một phần và ngân sách tỉnh này đối ứng.

Đến dự có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Trường THCS Trần Hưng Đạo được xây dựng trên diện tích hơn 2 ha gồm 3 khối nhà 2 tầng, với 32 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng cho hơn 900 học sinh với 28 lớp bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Phú Yên: Khánh thành ngôi trường hiện đại do TP. Hà Nội tài trợ - 1

Nghi thức cắt băng khánh thành trường THCS Trần Hưng Đạo

Trường được khởi công xây dựng từ tháng 4/2019, hoàn thành vào tháng 7/2019, với kinh phí 30 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên, 20 tỷ đồng từ các nhà tài trợ đến từ TP. Hà Nội.

Trường THCS Trần Hưng Đạo là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời phục vụ cho toàn bộ nhu cầu điện dạy học, thực hành; trang bị hệ thống nước lọc được xử lý theo công nghệ R.O có thể uống tại vòi phục vụ học sinh và giáo viên…

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP. Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã quan tâm chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Phú Yên. Với ngôi trường mới khang trang, thiết bị hiện đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thầy và trò Trường THCS Trần Hưng Đạo tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt - học tốt, xứng đáng với truyền thống hiếu học, học giỏi của tỉnh nhà.

Phú Yên: Khánh thành ngôi trường hiện đại do TP. Hà Nội tài trợ - 2

Lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên tặng các suất học bổng đến học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo

Dịp này, TP. Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã tặng nhà trường 10 bộ máy vi tính và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng), tặng 200 triệu đồng cho quỹ học bổng giáo dục huyện Đông Hòa.

Trung Thi