Phú Yên: Huy động hơn 10 tỷ đồng phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài

Trung Thi

(Dân trí) - Năm 2020 Hội khuyến học tỉnh Phú Yên đã huy động được hơn 10,3 tỷ đồng để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Ngày 18/12, Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phú Yên: Huy động hơn 10 tỷ đồng phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài - 1

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Hữu tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2020, Hội đã huy động Quỹ khuyến học hơn 10,3 tỷ đồng, qua đó đã trao 2.511 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ 3.544 suất quà cho học sinh nghèo với số tiền gần 1,9 tỷ đồng; khen thưởng cho 10.388 học sinh với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Hội Khuyến học tỉnh cũng đã phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục, Hội Khuyến học các cấp, Hội Cha mẹ học sinh các trường vận động, quyên góp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất cho 83 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh, tai nạn với số tiền gần 184 triệu đồng; đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo, máy vi tính cho các trường với số tiền hơn 972 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hữu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên cho biết, trong năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập; phát triển, củng cố tổ chức hội vững mạnh, trong đó tập trung thành lập tổ chức hội trong cơ quan, đoàn thể, trường chuyên nghiệp chỉ đạo điểm mô hình "Công dân học tập"…

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên đã khen thưởng 18 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.