Phụ huynh “phản biện” Sở GD-ĐT Hà Nội

(Dân trí) - Mặc dù Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn gửi báo <i>Dân trí</i> báo cáo giải trình các vấn đề về việc thu tiền dạy thêm, học thêm và một số khoản đóng góp của Trường THPT Cầu Giấy, nhưng một số phụ huynh cho rằng sự phúc đáp này chưa thỏa đáng.

Thời gian vừa qua báo Dân trí có đăng công văn 11228 của Sở GD-ĐT Hà Nội giải trình về việc dạy thêm, học thêm ở trường THPT Cầu Giấy. Đọc thông tin trên báo Dân trí, một số phụ huynh nhà trường có phản hồi như sau:

Trước tiên, phụ huynh chúng tôi cảm ơn báo điện tử Dân trí kịp thời phản ánh, cảm ơn Sở GD-ĐT đã có phúc đáp, tuy nhiên tôi thấy phần phúc đáp của Sở vẫn chưa thỏa đáng. Thứ nhất, thời gian Sở GD-ĐT Hà Nội trả lời bạn đọc gần 2 tháng; Thứ hai, tôi thấy Sở GD-ĐT Hà Nội trả lời về học thêm của khối 10 chưa thuyết phục.

Phụ huynh cho rằng sự phúc đáp của Sở GD-ĐT Hà Nội là chưa thuyết phục.
Phụ huynh cho rằng sự phúc đáp của Sở GD-ĐT Hà Nội là chưa thuyết phục.

Cụ thể, theo trả lời của Sở GD-ĐT, Trường THPT Cầu Giấy chỉ tổ chức ôn tập được 4 tuần/60 tiết ôn tập kiểm tra (từ 21/7/2014 đến 16/8/2014), 15 tiết không hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên trên thực tế, con tôi học 4 tuần, mỗi tuần 3 buổi sáng, mỗi buổi sáng học có 4 tiết, do đó các em khối 10 thực học có 48 tiết chứ không phải 4 tuần/60 tiết. Nếu mà học 4 tuần, mỗi tuần 3 buổi sáng, thì mỗi buổi sáng con tôi phải học 5 tiết thì mới ra 4 tuần/60 tiết.

Tôi đưa con đi học, tôi nhớ các con vào học lúc 7h sáng vào tiết 1 và đến 10h30 con tan học. Buổi sáng đi học con tôi vừa học vừa ra chơi là 3h30 phút, nếu học 5 tiết liên tục không ra chơi mất 3h45 phút. Sở khẳng định mỗi buổi sáng học 5 tiết là thiếu thuyết phục.

Sở GD-ĐT cũng phản hồi, số học sinh đăng ký ôn tập 368 học sinh/11 lớp. Trung bình 34 học sinh/1 lớp, thu 600.000 đồng/1 học sinh. Nhà trường miễn không thu tiền ôn tập cho 26 học sinh (con thương binh và gia đình khó khăn). Như vậy 600.000 đồng/75 tiết = 8.000 đồng/1 tiết.

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND Thành phố quy định mức thu tối đa đối với lớp số học sinh từ 30 đến dưới 40 học sinh/lớp: 8.000 đồng/1 tiết, nhà trường thu đúng quy định.

Song trên thực tế, quy định thu tiền học thêm của thành phố là tính số học sinh trên một lớp, lớp con tôi hơn 40 cháu thì phải đóng 7.000 đồng/1 tiết. Sở GD-ĐT Hà Nội tính bình quân lớp nhiều học sinh với lớp ít học sinh đóng tiền giống nhau là thiếu thuyết phục.

Phụ huynh chúng tôi không hiểu nhiều, chỉ tính đơn giản lớp con tôi học hơn 40 cháu, con tôi chỉ phải đóng 7.000 đồng/1 tiết, hè con tôi học 48 tiết thành tiền 336.000 đồng. Trong khi đó, nhà trường thu 600.000 đồng, thu nhiều hơn quy định của con tôi là 246.000 đồng.

S.H

 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!