Kết thúc ngày thi thứ 2:

Phớt lờ quy chế thi, 334 thí sinh bị kỷ luật

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi thứ 2 với 2 môn Ngữ văn và Vật lý cả nước có 334 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó môn Văn chiếm tới 320 thí sinh bị kỷ luật với nhiều lý do.

Cụ thể, môn thi Ngữ văn có 928.949 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99.03% số thí sinh đăng ký dự thi. Do tính chất của môn Văn thi theo hình thức tự luận nên nhiều thí sinh phớt lờ quy chế thi mang phao, trao đổi bài, quay cóp… trong phòng thi. Cán bộ coi thi ở các hội đồng thi đã xử lý kỷ luật 320 thí sinh, trong đó khiển trách 9, cảnh cáo 13 và đình chỉ 298.

Còn đối với môn Vật lý, chỉ có 14 thí sinh bị đình chỉ thi. Được biết, môn thi Vật lý có 463.182 thí sinh thi, chiếm tỷ lệ 98.26% số thí sinh đăng ký dự thi.

Ở cụm thi 33 của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, có 341 thí sinh dự thi trên 342 hồ sơ, vắng 1 em, đạt tỷ lệ 99,70%. Công tác coi thi nghiêm túc, không có sự cố phòng thi nào.
 
Tại 2 cụm thi của tỉnh Đắk Lắk: Kết thúc môn thi Vật lý không có bất cứ thí sinh và cán bộ nào vi phạm quy chế thi, tuy nhiên các buổi thi vẫn xảy ra tình trạng thí sinh bỏ thi không lý do.

Theo báo cáo nhanh của cụm thi số 30 ĐH Tây Nguyên (cụm thi liên tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông), trong môn thi Vật lý chiều nay có 14.294 thí sinh dự thi (chiếm 98,6%) trên tổng số 14.488 thí sinh đăng ký, vắng 194 thí sinh không có lý do. Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Tây Nguyên, cho biết: tại cụm thi không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Thí sinh ra về sau buổi thi chiều 2/7. (Ảnh: Thúy Diễm)
Thí sinh ra về sau buổi thi chiều 2/7. (Ảnh: Thúy Diễm)

Tương tự, tại cụm thi của Sở GD-ĐT Đắk Lắk chủ trì, có 1.093 thí sinh dự thi (chiếm 98,47%), trong tổng số 1.110 thí sinh đăng ký, vắng 17 thí sinh không lý do. Trong môn thi Vật lý cũng không ghi nhận bất cứ trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế thi và không có các sự cố đặc biệt tại các điểm thi.

Kết thúc ngày thi thứ 2, tại cụm thi tỉnh Đắk Lắk có duy nhất 1 trường hợp thuộc cụm thi số 30 của ĐH Tây Nguyên thí sinh đem điện thoại vào phòng thi môn Ngữ văn trong buổi sáng và đã bị đình chỉ thi.

Tại cụm thi Bạc Liêu: Chiều ngày 2/7, ông Trác Văn Đây- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày thi thứ 2 tại cụm thi Bạc Liêu cơ bản diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Trong buổi sáng môn thi Ngữ Văn có 114 thí sinh vắng thi, trong đó cụm Sở có 18 thí sinh và cụm ĐH có 96 thí sinh. Còn môn thi Vật Lý buổi chiều có 45 thí sinh vắng thi, trong đó cụm Sở có 3 thí sinh, cụm ĐH có 42 thí sinh.

Thí sinh cụm thi Bạc Liêu hoàn thành ngày thi thứ 2. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh cụm thi Bạc Liêu hoàn thành ngày thi thứ 2. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Theo báo cáo nhanh từ Sở GĐ-ĐT tỉnh Quảng Trị, trong ngày thi thứ 2 vẫn còn nhiều trường hợp thí sinh vắng thi.

Kết thúc 2 ngày thi, không có trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra tương đối an toàn, nghiêm túc.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, có 2.953 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, có 30 em không tham gia thi. Trong đó, có 27 em vắng mặt từ ngày thi đầu tiên.

Đặc biệt, có một trường hợp thí sinh đến trễ sau 15 phút nên không được tham dự buổi thi môn Văn.

Trong buổi thi môn Vật Lý chiều nay, có 207 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 1 em.
 
Hà Nam - Nam Định: Nhiều thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn
 
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Hà Nam và Nam Định, trong ngày thi thứ 2, ở môn Ngữ Văn có khá nhiều thí sinh không đến tham dự kỳ thi. Trong đó ở môn Vật lý số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tương đối đầy đủ.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam, ở môn thi Ngữ Văn tỉnh Hà Nam có 2.775 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng vào sáng nay số thí sinh tham dự chỉ có 2766 thí sinh, bỏ thi 9 thí sinh. Cũng theo báo cáo nhanh của ở Sở GD-ĐT Hà Nam thì trong môn thi Ngữ Văn không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Các thí sinh Hà Nam tham dự môn thi Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
Các thí sinh Hà Nam tham dự môn thi Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Ở môn thi Vật Lý vào chiều nay, Hà Nam có 264 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ duy nhất một thí sinh bỏ thi không lý do. Không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định, ở môn Ngữ Văn Nam Định có 5.509 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp, trong đó số thí sinh dự thi là 5.493 (vắng 16 thí sinh) đạt tỷ lệ 99.71%, không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Ở môn thi Vật Lý, tỉnh Nam Định có 923 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh dự thi là 922 (vắng 1 thí sinh) đạt tỷ lệ 99,89%. Không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.
 
Cụm thi 32: Vắng 211 thí sinh trong môn thi Vật lý
 
Chiều 2/7, ông Trần Doãn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, đơn vị chủ trì Cụm thi số 32 tại Khánh Hòa, cho biết, môn thi Vật lý có 211 thí sinh vắng thi.
 
Phớt lờ quy chế thi, 334 thí sinh bị kỷ luật
Cụm thi 32 tại Khánh Hòa do ĐH Nha Trang chủ trì vắng 211 thí sinh trong môn thi Vật lý. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Theo đó số thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý tại Cụm thi số 32 là 14.026/13.815 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,50%. Trong môn thi Vật lý tại 30 điểm thi của Cụm thi số 32 do trường ĐH Nha Trang chủ trì diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.
 
Chiều nay 2/7 tại cụm thi số 25 Nghệ An có 21.746 thí sinh tham gia dự thi môn Vật Lý, đạt tỷ lệ 98,53%, tại đây cũng không ghi nhận trường hợp thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi.
 
Tại Thanh Hóa: Ngày thi thứ 2, tại 2 cụm thi do Trường ĐH Hồng Đức và Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì có 2 thí sinh bị ốm không thể dự thi và 15 thí sinh bị đình chỉ thi và nhiều thí sinh bị cảnh cáo, khiển trách.

Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, theo báo cáo nhanh từ Trường đại học Hồng Đức, có 26.843 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,03%. Tại điểm thi số 22, có 1 thí sinh bị ốm lúc 7h15 phút. Ngay sau đó đã được sơ cứu và đưa đi cấp cứu, thí sinh này sau đó không trở lại thi được.

Thí sinh đã hoàn thành 2 ngày thi. (Ảnh: Duy Tuyên)
Thí sinh đã hoàn thành 2 ngày thi. (Ảnh: Duy Tuyên)

Trong buổi thi môn Ngữ văn, có 14 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ, trong đó có 4 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra còn có 2 thí sinh bị cảnh cáo và 3 thí sinh bị khiển trách. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Buổi thi môn Vật lý chiều 2/7, có 18.348/18696 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,14%. Có một thí sinh tại điểm thi số 31 bị ốm phải đi cấp cứu và không thể dự thi tiếp. Buổi thi này không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Tại cụm thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa chủ trì, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay có 15.947 thí sinh đăng ký, trong đó, có 15.888 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,63%. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, trong buổi thi môn Ngữ văn có 1 thí sinh bị đình thi vì lỗi mang điện thoại vào phòng thi.

Còn buổi thi môn Vật lý có 1.527 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.521 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,61%. Kết thúc buổi thi, không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Tổng kết ngày thi thứ 2, tại 2 cụm thi của Thanh Hóa có 20 thí sinh bị đình chỉ thi, cảnh cáo và khiển trách. Trong đó có 5 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Có 2 thí sinh phải đi cấp cứu trong quá trình dự thi.


Nhóm PV