Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trẻ không nỗ lực, già khó thảnh thơi

(Dân trí) - "Chúng ta không thể nghèo mãi, phải chấp nhận sự cạnh tranh, mỗi người ai cũng phải nỗ lực hết mình. Tuổi trẻ không nỗ lực thì già rất khó thảnh thơi".

Ngày 18/11, tại lễ khai giảng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TPHCM), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã những lời chia sẻ, nhắn nhủ đến thầy trò của trường.

Phó Thủ tướng nói rằng, Việt Nam là một trong những nước có nền tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng không thể yên lòng vì đất nước còn rất nghèo, bình quân thu nhập đứng khoảng 120 - 130 trên thế giới.

Phó Thủ tướng bày tỏ quan tâm đến chất lượng trong đào tạo hiện nay. Các cơ sở đào tạo cần định hướng phát triển theo cơ chế tự chủ, bỏ cơ quan chủ quản để không can thiệp sâu vào quản lý hành chính để các trường tập trung phát triển.

ptt-1479521242242

Phó Thủ tướng Võ Đức Đam chia sẻ với sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới

Đúng hướng rồi nhưng cần phải bước đi mạnh mẽ hơn, trường cũng như các trường đào tạo nghề trong cả nước phải nâng cao chất lượng đào tạo để xây dựng được đội ngũ kỹ thuật viên có chất lượng. Đây chính là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. Trong khi thực tế tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam còn thấp, chỉ khoảng 20% có trình độ từ sơ cấp đến trên ĐH trở lên.

“Doanh nghiệp rất cần các kỹ thuật viên giỏi nhưng vấn đề là chúng ta không đào tạo những nghề mà doanh nghiệp cần. Hoặc có những ngành nghề doanh nghiệp cần thì kỹ thuật viên ra trường lại không đáp ứng được yêu cầu”, ông Đam nhấn mạnh đến nghịch lý trong đào tạo hiện nay.

Phó Thủ tướng chia sẻ với sinh viên rằng chúng ta không thể nghèo mãi. Muốn đất nước giàu lên trong xu hướng toàn cầu hóa phải chấp nhận cạnh tranh, cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực. Từ nhỏ tôi đã được nghe dạy dỗ, nhắc nhở: Tuổi trẻ mà không nỗ lực, tuổi già sẽ rất khó thảnh thơi. Thảnh thơi về mọi mặt, kể cả về tinh thần. Mỗi người ai cũng phải tự hoàn thiện mình”, Phó Thủ tướng Võ Đức Đam bộc bạch.

Được biết, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 đã thực hiện mô hình đào tạo theo hướng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cho các ngành nghề: hàn, điện công nghiệp, điện tử, kỹ thuật thoát nước và xử lý nước nước thải, công nghệ thông tin, may và thiết kế thời trang. Để nâng chất lượng đào tạo, trường thực hiện cam kết với đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo và cam kết với học sinh, sinh viên quá trình học tập được gắn với vị trí việc làm.

Hiện tại, trường có 5.000 học sinh, sinh viên theo học. Trong đó có trên 1.560 học sinh, sinh viên được tuyển sinh cho năm học 2016-2017.

Hoài Nam