Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng ở Trường THPT Việt Đức

Sáng 4/9, dự lễ khai giảng năm học mới với hơn 2.500 HS cùng giáo viên, phụ huynh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh sự nghiệp GD-ĐT là vô cùng quan trọng; mỗi thầy, cô giáo có sứ mệnh thiêng liêng và lớn lao là gánh vác sự nghiệp ấy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy, trò nhà trường đã đạt được trong 56 năm qua; đánh giá cao tinh thần Dạy tốt học tốt, không ngừng trau dồi đạo đức, chuyên môn phấn đấu vươn lên của thầy và trò, xứng đáng với bề dày thành tích mà bao thế hệ trường Trung học phổ thông Việt Đức đã xây dựng.

Phó Thủ tướng dự lễ khai giảng ở Trường THPT Việt Đức  - 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Việt Đức. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng mong muốn các thầy, cô giáo phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, giữ gìn phẩm chất người giáo viên, nêu cao tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; đồng thời chúc các em học sinh phấn khởi bước vào năm học mới.

Bên cạnh đó, Hội cha mẹ học sinh cũng đóng vai trò quan trọng tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết năm học 2011-2012, trường Trung học phổ thông Việt Đức đón 700 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.200 em. Đã có 79,71% học sinh nhà trường xếp loại văn hóa khá, giỏi; tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,9%; trong đó hơn 70% học sinh đỗ đại học, cao đẳng.

Nhiều năm liền, trường Trung học phổ thông Việt Đức đứng trong tốp 200 trường Trung học phổ thông trên toàn quốc có điểm thi đại học cao nhất. Năm học 2010-2011, nhà trường được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối Trung học phổ thông thành phố; được hội đồng thi đua khen thưởng ngành đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã trao tặng một bộ máy vi tính cho nhà trường và tặng quà cho em Phương Anh học sinh lớp 10 bị khuyết tật luôn là học sinh giỏi trong 9 năm liền và đã đạt điểm cao trong kỳ thi vào trường năm học 2011-2012.

Theo TTXVN/Vietnam+

Dòng sự kiện: Năm học mới 2011-2012