Phó giáo sư trẻ nhất năm 2010 thôi làm Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - PGS.TS Từ Diệp Công Thành nhận quyết định kết thúc thời gian biệt phái 3 năm và thôi làm Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu từ tháng 2/2022.

Trường Đại học Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác cán bộ của trường.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu Ngô Công Hầu đã công bố quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc kết thúc thời gian biệt phái 3 năm và thôi giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu đối với PGS.TS Từ Diệp Công Thành.

Phó giáo sư trẻ nhất năm 2010 thôi làm Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu - 1

PGS.TS Từ Diệp Công Thành thôi làm Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu từ tháng 2/2022 (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào năm 2019, PGS.TS Từ Diệp Công Thành, Phó trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ kiêm Giám đốc Văn phòng chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nam Bộ" (Đại học Quốc gia TPHCM) được biệt phái đến trường Đại học Bạc Liêu nhận nhiệm vụ. UBND tỉnh Bạc Liêu đã bổ nhiệm ông Thành giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Trong quá trình hoạt động, điều hành, chỉ đạo tại trường Đại học Bạc Liêu, PGS.TS Từ Diệp Công Thành đã có những đóng góp cho sự phát triển của trường như về công tác tuyển sinh, nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học…

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu đã đánh giá cao những cống hiến của PGS.TS Từ Diệp Công Thành đối với trường Đại học Bạc Liêu nói riêng, ngành giáo dục của tỉnh nói chung.

Trò chuyện với PV Dân trí, PGS.TS Từ Diệp Công Thành cho biết khi nhận nhiệm vụ ở trường Đại học Bạc Liêu, với sự hỗ trợ của Ban giám đốc Đại học Quốc gia HCM, sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, ông đã quyết tâm xây dựng trường trên tinh thần phụng sự vì một Đại học Bạc Liêu phát triển, trong đó tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

"Cho đến nay cơ bản đã làm tốt phần nào mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn nhiều tiếc nuối vì một thời gian dài do Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ như hoạt động đào tạo. Thời gian tôi nhận nhiệm vụ ngắn, lại kiêm nhiệm ở 2 nơi nên khi thôi nhiệm vụ thấy vẫn còn bộn bề, có nhiều thứ chưa làm trọn được. Do đó, tôi mong lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tới đây chọn được thuyền trưởng tốt, giúp trường Đại học Bạc Liêu phát triển hơn nữa", PGS.TS Từ Diệp Công Thành chia sẻ.    

PGS.TS Từ Diệp Công Thành (SN 1978) từng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào năm 2010 khi mới 32 tuổi.