Cần Thơ:

Phó Giám đốc Sở GD: "Xin nghỉ việc là quyết định khổ sở nhất cuộc đời tôi"

Phạm Tâm

(Dân trí) - "Xin nghỉ việc là quyết định khổ sở nhất cuộc đời sự nghiệp của tôi. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi từ chối thi hành lệnh của lãnh đạo", ông Võ Minh Lợi cho biết.

Phó Giám đốc Sở GD: Xin nghỉ việc là quyết định khổ sở nhất cuộc đời tôi - 1

Thầy Võ Minh Lợi (đứng) đang phát biểu chỉ đạo trong một cuộc họp năm 2020. (Ảnh: Phạm Tâm)

 Liên quan đến sự việc ông Võ Minh Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Cần Thơ xin nghỉ việc, sáng 30/5 phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lợi.

Ông Lợi cho biết, có 3 lý do chính buộc ông phải viết đơn xin nghỉ việc đó là: Chuyên môn phụ trách; sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Về chuyên môn, suốt 3 năm qua ông chỉ được phân công phụ trách chuyên môn ở mảng giáo dục tiểu học, chưa từng giảng dạy hay quản lý cấp THCS. Cũng từ đó về thông tin không được tiếp cận đầy đủ, chính thống các chỉ đạo của ngành ở cấp giáo dục THCS.

Theo ông Lợi, trong thời gian qua ngành giáo dục có thay đổi rất nhiều về nội dung cấp THCS và THPT, thông tin về thi cử và cả chương trình đổi mới sách giáo khoa.

Không những thế, trong khâu tổ chức chuẩn bị thành lập hội đồng, ông không được tham gia và cũng không có tên trong danh sách. Thế nhưng sau đó, bất ngờ ông được giao làm chủ tịch trong khi còn rất nhiều người có đủ chuyên môn, khả năng đảm trách được nhiệm vụ.

Ông Lợi cũng cho biết, ông còn 7 tháng nữa tròn 60 tuổi, sức khỏe lại không tốt nên sợ đang thực hiện nhiệm vụ thì phát bệnh, trong khi "Chủ tịch Hội đồng ra đề thi là nhiệm vụ quan trọng, công việc có tính chất phức tạp rất cao, bản thân tôi đã từng làm ở bậc tiểu học nên hiểu rõ", ông Lợi nhấn mạnh.

Ông Lợi chia sẻ: "Nếu tôi phụ trách, chẳng may đề thi có sai sót thì ảnh hưởng uy tín ngành rất lớn, người ta sẽ đặt câu hỏi về năng lực của Sở. Trong trường hợp không sai, lỡ đề bị đánh giá là dễ thì người ta có thể nói rằng do một ông Phó Giám đốc phụ trách tiểu học sắp nghỉ hưu ra đề nên vậy.

Còn nếu đề khó thì người ta vẫn có thể nói tại sao Sở và một ông Phó Giám đốc lại không hiểu học sinh phải học tập khó khăn trong điều kiện dịch bệnh để rồi vẫn ra đề khó. Như vậy bề nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín ngành và uy tín cả đời của tôi, những nguy cơ đấy có thể lường trước được.

Tôi đã gửi văn bản nêu rõ những khó khăn đó với Giám đốc Sở nhưng vẫn phân công làm Chủ tịch Hội đồng ra đề nên tôi quyết định xin thôi việc, để sở giao người khác phù hợp hơn tôi phụ trách khi vẫn còn đủ thời gian".

"Trước một quyết định mình phải suy nghĩ thật kỹ, phân tích toàn diện tổng quan nhiều yếu tố khác. Đây là lần duy nhất tôi không thực hiện lệnh giám đốc và cũng có thể là lần cuối cùng nhưng trong hoàn cảnh của mình, mình phải chọn như vậy. Và đây là quyết định khổ sở nhất cuộc đời tôi" - ông Lợi bày tỏ. 

Như Dân trí đã thông tin, trước đó ông Lợi đã có đơn xin nghỉ việc gửi đến cấp trên của mình. Trong đơn xin nghỉ việc ông Lợi nêu "không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phân công".

Theo đơn này, ông Lợi có nguyện vọng xin nghỉ việc và hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước từ ngày 26/5/2021.