DMagazine

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi

(Dân trí) - Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại ngôi trường lâu đời nhất ở TPHCM, Trường THPT Lê Quý Đôn (ngôi trường 146 tuổi).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại ngôi trường lâu đời nhất ở TPHCM, Trường THPT Lê Quý Đôn (ngôi trường 146 tuổi).

Có mặt tại trường THPT Lê Quý Đôn, gần 1.200 học sinh đã tham dự lễ khai giảng trên tinh thần nhanh gọn, phòng chống dịch Covid-19 nhưng cũng không kém phần long trọng, đủ nghi thức.

Thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, vừa qua, điểm thi trung bình tốt nghiệp THPT và điểm đầu vào của học sinh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn đều nằm trong top đầu của thành phố. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, những con điểm này chỉ là bước khởi đầu với mỗi học sinh, các em còn quãng đường rất dài phía trước.

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 1
Sáng nay, trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 2
Niên khoá 2020-2021, trường đón 433 em học sinh lớp 10
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 3

Khối 12 năm học 2019-2020 có điểm thi tốt nghiệp trung bình 8,17 và thuộc top đầu của TPHCM. Các bạn trẻ trân trọng tri ân, gửi đóa hoa tươi thắm đế cho thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ.

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 4
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng năm học mới
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 5
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quà khích lệ tinh thần các em bước vào năm học mới với nhiều thành tích thật tốt
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 6
Học sinh lớp 10 năm nay vào trường có thành tích thi các môn rất cao, nhiều điểm 10
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 7
Thầy hiệu trưởng Hà Hữu Thạch cho biết thế hệ lớp 10 năm nay là thế hệ 146, thầy mong rằng các bạn hãy nhìn vào thành quả các anh chị, công sức thầy cô, sự tin yêu của cha mẹ để nỗ lực nhiều hơn nữa…
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 8
“Các em học không chỉ để học để biết, mà còn học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”, thầy Thạch chia sẻ.
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 9
Học sinh trường có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và được xã hội công nhận
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 10

Đại dịch Covid-19 đã làm cho ngành Giáo dục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên không vì như thế mà các nguồn lực xã hội quên đi sự học của các em

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 11
Năm học 2020-2021, TPHCM, cùng với cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (ban hành năm 2018), đồng thời tích hợp nội dung sách giáo dục địa phương với lớp 1 trong hoạt động trải nghiệm và các môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Âm nhạc và Mỹ thuật.
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 12
4 sứ mệnh được xác định của ngành giáo dục thành phố với học sinh gồm: học để trở thành công dân tốt, đủ kỹ năng thích ứng với đô thị thông minh và hội nhập quốc tế; học làm người con hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình; học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình; học để đóng góp cho thành phố và đất nước.    
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 13

Trước khi dự lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước đã đi thăm một vòng ngôi trường lâu đời nhất TPHCM. Trường THPT Lê Quý Đôn là trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập năm 1874, với tên gọi ban đầu Collège Chasseloup-Laubat.

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 14

“Em đã được bắt tay cô Ngọc Thịnh, em cám ơn các cô chú, thầy cô đã quan tâm, dạy dỗ. Cái bắt tay của cô chính là sự quan tâm của Đảng và nhà nước, đây chính là hành trang quý giá cho con đường phía trước của em”, một bạn học sinh xúc động khi được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bắt tay, động viên.

Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 15
Ngôi trường lâu đời nhất TPHCM đã cho ra 146 lứa học sinh chất lượng, góp vào nguồn nhân lực cho xã hội
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 16
Sức trẻ, tràn đầy năng lượng, năng động là những điều dễ thấy nhất ở ngôi trường này
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 17
Và không kém sự tinh nghịch
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 18
Năm 1954, trường được đổi tên Jean Jacques Rousseau, dạy chủ yếu học sinh người Việt nhưng vẫn do người Pháp quản lý.  
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 19
Năm 1967, trường được trả cho người Việt Nam và đổi tên là Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn.
Phó Chủ tịch nước dự khai giảng tại ngôi trường 146 tuổi - 20
Ngày nay, việc được vào học trong ngôi trường danh tiếng trở thành động lực phấn đấu của nhiều bạn học sinh

Sau năm 1975, trường mang tên Lê Quý Đôn, được dựng tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn.

Một số học sinh tiêu biểu từng theo học ở trường có thể kể đến nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, giáo sư Trần Văn Giàu, nhà văn hóa Vương Hồng Sển, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (nguyên Bộ trưởng Y tế), nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

Sáng nay, hơn 1,74 triệu học sinh TPHCM ở tất cả các bậc học từ mầm non đến phổ thông chính thức khai giảng năm học mới.

Phạm Nguyễn - Hoài Nam