TPHCM:

Phát sách miễn phí cho khu cách ly, kêu gọi người dân "khép cửa đọc sách"

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Để tạo tâm lý thoải mái cho người dân đang phải sống trong các khu cách ly, khu phong tỏa, TPHCM đã phát sách miễn phí, tạo điều kiện cho mọi người đều tiếp cận được với sách để giải trí, thư giãn.

Những ngày gần đây, người dân trong các khu dân cư bị phong tỏa và khu cách ly của quận Phú Nhuận (TPHCM) được phát sách miễn phí để đọc.

Đây là chương trình trao tặng sách miễn phí do chính quyền quận Phú Nhuận phối hợp cùng nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Ứng dụng sách nói bản quyền VOIZ FM thực hiện.

Phát sách miễn phí cho khu cách ly, kêu gọi người dân khép cửa đọc sách - 1

Sách được phát đến các khu phong tỏa (Ảnh: BTC cung cấp).

Phát sách miễn phí cho khu cách ly, kêu gọi người dân khép cửa đọc sách - 2

Cung cấp sách cho các khu cách ly (Ảnh: BTC cung cấp).

Theo đại diện NXB Tổng hợp TPHCM, chương trình này được thực hiện đợt 1 vào ngày 16/7 và dự kiến còn nhiều đợt khác. Chủ đề của chương trình là "khép cửa đọc sách" nhằm kêu gọi người dân tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, ở nhà để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, ban tổ chức sẽ đến các khu cách ly, khu dân cư bị phong tỏa trên địa bàn quận Phú Nhuận để tặng sách, trang bị sách ebook, sách nói chất lượng cao và tặng miễn phí gói xem phim Galaxy play trên thiết bị di động cho các khu cách ly tập trung.

Theo ban tổ chức, trong đợt 1 đã tặng hàng trăm tựa sách, đa dạng các thể loại (văn học, thiếu nhi, văn hóa, lịch sử, kĩ năng, sức khỏe) để phục vụ độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Phát sách miễn phí cho khu cách ly, kêu gọi người dân khép cửa đọc sách - 3

Đoàn thanh niên các phường phân sách thành từng chồng như những món quà nhỏ (Ảnh: BTC cung cấp).

Anh Trần Thanh Trí, Ủy viên Ban thường vụ Quận đoàn Phú Nhuận cho biết: "Chúng tôi dán các tờ rơi trước các phòng, các khu vực cách ly. Người dân có nhu cầu đọc sách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh của mình quét mã QR trên tờ rơi hoặc truy cập vào links theo hướng dẫn để tiếp cận được các nội dung này".

Theo anh Nguyễn Văn Thịnh (Bí thư Đoàn Phường 7, quận Phú Nhuận), mỗi gia đình ở khu phong tỏa sẽ được tặng ít nhất là từ 5 đến 7 cuốn sách. Những quyển sách này được các bạn đoàn viên sắp xếp thành từng tập như những món quà, trao tặng đến người dân, kêu gọi mọi người chia sẻ, cùng nhau vượt qua đợt dịch này.

Anh Trương Nhật Minh (người dân sống trong khu phong tỏa ở quận Phú Nhuận) chia sẻ: "Là người dân trong khu cách ly, tôi thấy rất vui vì những việc làm tốt đẹp như thế này".

Anh Nguyễn Văn Lượng, một người dân hiện đang cách ly tập trung cho hay: "Ở trong đây cũng buồn nên đọc sách giúp cho tôi được thoải mái hơn".

Phát sách miễn phí cho khu cách ly, kêu gọi người dân khép cửa đọc sách - 4

Theo ban tổ chức, sách góp phần giúp người dân giải trí, thư giãn trong những ngày phải ở nhà vì bị phong tỏa (Ảnh: BTC cung cấp).

Bác sĩ Hà Thuận Thành, phụ trách điều trị tại khu cách ly ở quận Phú Nhuận, nhận định: "Những người F1 mới vô đây thì ban đầu có tâm lý lo lắng về bệnh tình của mình. Chúng tôi phải tiến hành trấn an mọi người, kêu gọi sự hỗ trợ, đồng cảm giữa 2 bên để cách ly cho hiệu quả".

"Sách có thể cung cấp thêm cho người dân nhiều thông tin, giúp họ giải trí cũng là điều hữu ích để an tâm tập trung cách ly và tuân thủ những nội quy ở khu cách ly", bà Phạm Thị Long Vân, Trưởng phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận đồng tình.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM, cho biết: "Với việc làm này, chúng tôi hy vọng có thể góp một phần cùng với thành phố, san sẻ những khó khăn, áp lực trong thời điểm này".