Đại học Sư phạm Huế:

Phát động phong trào 1000 lá cờ Tổ quốc cho Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 31/5, tin từ Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết đã chính thức phát động phong trào “1000 lá cờ Tổ quốc cho Trường Sa”.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm Đại học Sư phạm Huế hình thành và phát triển (1957-2017), 40 năm giảng dạy các môn Lí luận chính trị và 20 năm đào tạo ngành Giáo dục Chính trị (GDCT).

Ban Chủ nhiệm Khoa đã kêu gọi cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên đã, đang theo học tại Khoa, những sinh viên học ở các Khoa, Trường bạn và bạn bè của Khoa GDCT đang học tập, công tác, làm việc trên khắp mọi miền đất nước, mỗi người góp ít nhất 1 lá cờ Tổ quốc để gửi tặng cho một số nhà giàn DK và điểm đảo ở Trường Sa.

Lễ chào cờ trên quần đảo Trường Sa (ảnh: Khánh Linh)
Lễ chào cờ trên quần đảo Trường Sa (ảnh: Khánh Linh)

Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này đã và đang nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đông đảo cựu sinh viên, sinh viên và những người bạn của Khoa GDCT trên khắp cả nước và cả ở nước ngoài.

Khoa GDCT đặt mục tiêu sẽ tập hợp được ít nhất 1000 lá cờ Tổ quốc để gửi ra quần đảo Trường Sa trong dịp này. Dự kiến thời điểm bàn giao cờ Tổ quốc cho Trường Sa sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 năm 2017.

Dự kiến 1000 lá cờ Tổ quốc sẽ được khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Huế trao cho quần đảo Trường Sa vào tháng 3/2017
Dự kiến 1000 lá cờ Tổ quốc sẽ được khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Huế trao cho quần đảo Trường Sa vào tháng 3/2017

Mai Lan – Đại Dương