Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 38

(Dân trí) - Sáng nay 16/10, tại trường THCS Vân Hồ - Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động cuộc thư quốc tế UPU lần thức 38. Đối tượng dự thi gồm tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10).

Chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU 38: “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao điều kiện làm việc thuận lợi có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 1.000 từ.

Thời gian nhận thư bắt đầu từ ngày hôm nay 16/10/2008 đến ngày 15/2/2009 (theo dấu bưu điện). Ban tổ chức sẽ nhận những bài dự thi, được dán tem và gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hoà Mã, Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 3 giải Nhì (mỗi giải 3 triệu đồng), 5 giải Ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng) và 30 giải Khuyến khích. Những trường có học sinh đoạt giải chính thức sẽ đoạt giải tập thể. Đồng thời, các em đoạt giải chính thức sẽ được hưởng tiêu chuẩn tương đương học sinh giỏi văn Quốc gia. Các em đoạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Bức thư đoạt giải Nhất sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi quốc tế. Dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải vào trung tuần tháng 6/2009.

Tại cuộc thi UPU lần thức 37, em Hồ Thị Quế Chi, lớp 10 văn, trường THPT chuyên TP Bắc Ninh với bức thư “Gửi trùm khủng bố Bin Laden” đã đoạt giải nhất quốc gia và giải khuyến khích quốc tế.

Hồng Hạnh