Huế:

Phát cơm trưa miễn phí cho sĩ tử miền núi, nhà nghèo

(Dân trí) - Trưa nay (2/6), nhiều sĩ tử đến từ các huyện xa của tỉnh Thừa Thiên - Huế như A Lưới, Nam Đông cùng các sĩ tử nhà nghèo đã được một bữa cơm miễn phí và đủ chất dinh dưỡng để có sức cho buổi thi sắp tới.

Tại các trường nơi có học sinh miền núi huyện Nam Đông và A Lưới về Huế dự thi cũng như các học sinh nghèo đã được nhà trường lên danh sách từ trước, các em đã đến nhận cơm hộp miễn phí do Hội chữ thập đỏ và Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp tổ chức.

Phát cơm trưa miễn phí cho thí sinh ở xa, nhà nghèo
Các tình nguyện viên phát cơm miễn phí tại điểm thi trường tiểu học Vỹ Dạ.

Mỗi suất cơm có thịt, cá, rau, canh và một chai nước suối và các em đi lấy cơm theo danh sách trước đó đã được lên sẵn. Thời gian lấy cơm trong suốt buổi trưa sau khi thi và sẽ kéo dài từ ngày 2 đến ngày 4/6 - tức là trong khoảng thi tốt nghiệp.

Em Hùng đến từ A Lưới cầm hộp cơm ăn tấm tắc khen ngon. “Món ăn ngon quá, không những ngon mà thức ăn còn lạ, dễ ăn, em ăn hết hộp cơm mà vẫn còn thòm thèm. Cảm ơn các tình nguyện viên và các sở ban ngành đã giúp đỡ chúng em đi thi được tốt hơn ” - Hùng nói.

Phát cơm trưa miễn phí cho thí sinh ở xa, nhà nghèo
Vừa phát cơm, TNV còn hỏi han tình hình thi, sức khỏe các thí sinh.

Được biết, chương trình này là kết quả của cuộc vận động của Hội chữ thập đỏ tỉnh TT-Huế đã quyên góp được 25 triệu đồng để giúp sức cho các sĩ tử. Qua đó, số tiền trên được dùng để mua 3.000 suất cơm trưa để phát miễn phí đến các hội đồng thi có các sĩ tử nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn hay ở các vùng xa về thi tốt nghiệp năm 2012.

Đại Dương