PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tái đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn

Doãn Công

(Dân trí) - PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 23/10, Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khai giảng năm học 2020 - 2021.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tặng hoa và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tái đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn - 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh (ngoài cùng bên trái) trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ đã đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn từ năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc ghi nhận, biểu dương những thành quả xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hy vọng Trường ĐH Quy Nhơn sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa sẽ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, đặc biệt là các hoạt động đổi mới giáo dục, hợp tác quốc tế, đưa trường ngày càng phát triển.

Trong dịp này, Trường ĐH Quy Nhơn cũng tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021. Trong kỳ tuyển sinh năm 2020, trường đã có hơn 3.700 tân sinh viên theo học với 48 ngành học.

Năm học 2019 - 2020 vừa qua, Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục triển khai tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các đơn vị; đội ngũ giảng viên không ngừng phát triển về chất và lượng, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chiếm 37,27%, vượt 12,27% chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, nhà trường đã hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đào tạo cho 46 ngành đại học với gần 14.000 sinh viên (chính quy và không chính quy), 25 chuyên ngành thạc sĩ và tiến sĩ với gần 1.200 học viên, nghiên cứu sinh.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tái đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn - 2
Tập thể cán bộ, nhân Trường ĐH Quy Nhơn chúc mừng PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tái bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn.

Năm học 2020 - 2021, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ giảng viên; tạo bước đột phá trong đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đã đăng ký đánh giá ngoài; thực hiện hiệu quả các đề án, dự án tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt các chính sách đối với viên chức, người lao động và người học.

Cũng trong dịp này, Trường ĐH Quy Nhơn tặng học bổng cho 2 sinh viên khóa 43 có điểm đầu vào cao nhất ở kỳ tuyển năm 2020.