Ơn thầy, nghĩa bạn ấm lòng người qua

(Dân trí) - Sáng ngày 18/8, Hội cựu học sinh khóa 1985-1988 Trường THPT Quảng Xương III, nay là Trường THPT Chu Văn An (hiện đóng tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt 30 năm ngày ra trường với chủ đề “tri ân và hòa nhịp toàn khóa” tới các thầy cô đã từng tham gia giảng dạy dưới mái trường.

Tại buổi lễ gặp mặt, nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Huân, hiệu trưởng nhà trường phát biểu: "Ban giám hiệu nhà trường xin được cảm ơn các thầy cô đã và đang công tác tại trường, cùng toàn thể các cựu học sinh khóa 1985-1988 từ các vùng miền đất nước đã tề tựu bên nhau, tạm gác lại bao lo toan bộn bề trong cuộc sống, để về đây tham dự buổi lễ. Xin ghi nhận và biểu dương tinh thần của Ban liên lạc Hội cựu học sinh trường phổ thông trung học Quảng Xương III, niên khóa 1985-1988 đã rất cố gắng để tổ chức được buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường trong thời gian rất ngắn. Không những vậy, các em đã cho chúng tôi được nhìn lại những thành quả mà 30 năm trước đây chúng tôi đã từng vun xới và xây dựng.

Có thể nói không có niềm hạnh phúc nào, trong đời một con người mà được nhìn lại những thành quả mà mình đã vun trồng trước đây trong niềm phấn khởi tự hào. Cho phép tôi được thay mặt các thầy cô giáo có mặt trong buổi lễ hôm nay xin ghi nhận và cảm ơn các em."


Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Huân - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An phát biểu tại buổi lễ gặp mặt.

Nhà giáo Ưu tú Hoàng Văn Huân - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An phát biểu tại buổi lễ gặp mặt.


Hội khóa 1985-1988 trao quà cho nhà trường số tiền 20.000.000 đồng

Hội khóa 1985-1988 trao quà cho nhà trường số tiền 20.000.000 đồng

Trường THPT Quảng Xương III, tiền thân là phân hiệu 2 của Trường THPT Quảng Xương I, đóng tại xã Quảng Tâm sau đó chuyển xã Quảng Nhân, và còn thêm nhiều lần di chuyển địa điểm, thay đổi địa giới hành chính.

Hiện nay trường đóng tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong tương lai gần, trường đang xây dựng đề án nâng cấp và phấn đấu đến năm học 2019-2020 sẽ là trường chuẩn quốc gia.


Thầy Đới Văn Trắc - nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Quảng Xương III.

Thầy Đới Văn Trắc - nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Quảng Xương III.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đới Văn Trắc vô cùng xúc động khi được biết có tới 40 thầy cô đã từng tham gia giảng dạy tại trường Quảng Xương III, nay cũng tề tự về đây, và có dịp để hàn huyên ôn lại những kỷ niệm đã qua giữa các thầy cô và các cựu học sinh một thời gắn bó.

Hội khóa 1985-1988 tặng Hội cựu giáo chức số tiền 5.000.000 đồng.
Hội khóa 1985-1988 tặng Hội cựu giáo chức số tiền 5.000.000 đồng.


Thầy Lê Văn Mậu, một trong những thầy cô tham gia giảng dạy ngay từ những ngày đầu trường thành lập.

Thầy Lê Văn Mậu, một trong những thầy cô tham gia giảng dạy ngay từ những ngày đầu trường thành lập.

Tại buổi lễ, thầy Lê Văn Mậu đã ôn lại những khó khăn về cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt của các thầy cô lúc bấy giờ. Mặc dù vậy, thầy cô vẫn hết lòng vì các em thân yêu. Và đến hôm nay, phần đông các em của 30 năm trước đã lên ông, lên bà. Không gì hơn, chúc các em luôn mạnh khỏe và hành phúc.


Hà Nam Anh - Trưởng ban liên lạc hội khóa 1985-1988 đọc lời khai mạc buổi lễ.

Hà Nam Anh - Trưởng ban liên lạc hội khóa 1985-1988 đọc lời khai mạc buổi lễ.

Hà Nam Anh - Trưởng ban liên lạc hội khóa 1985-1988 đọc lời khai mạc buổi lễ: "Thay mặt cho Hội cựu học sinh toàn khóa 1985-1988, Hà Nam Anh xin được kính chúc các thầy cô giáo có mặt trong buổi lễ lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Xin được tri ân vong linh các thầy cô.

Hy vọng trong 5 năm tới lại được chào đón các thầy cô cùng các bạn với số đông người tham dự hơn ngày hôm nay."


Nguyễn Văn Thoại - Đại diện nhóm cựu học sinh đang sinh sống tại phía Nam.

Nguyễn Văn Thoại - Đại diện nhóm cựu học sinh đang sinh sống tại phía Nam.

Cựu học sinh Nguyễn Văn Thoại thay mặt cho hơn hai mươi bạn hiện đang sinh sống và làm việc tại phía Nam, cũng không khỏi bùi ngùi khi chia sẻ những cảm xúc sau bao năm, nay trở về thăm lại thầy cô và các bạn dưới mái trường thân yêu, thấm đẫm nghĩa thầy, tình bạn khá là đông đủ.

Ba mươi năm ngày gặp lại, xa nhau khi tuổi đời mới mười tám đôi mươi, nay gặp lại nhau nhiều bạn mái tóc đã pha sương. Bao kỷ niệm năm xưa chợt ùa về với cảm xúc trào dâng. Có lẽ đây là những kỷ niệm đẹp sẽ theo suốt cuộc đời của những cựu hoc sinh trường THPT Quảng Xương III.

Một số hình ảnh tại buổi lễ 30 năm gặp lại của khóa 1985-1988:

Ơn thầy, nghĩa bạn ấm lòng người qua - 8

Ơn thầy, nghĩa bạn ấm lòng người qua - 9

Đại diện các lớp chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô đã tham gia giảng dạy khóa 1985-1988 và thầy cô đang công tác tại trường THPT Chu Văn An.
Đại diện các lớp chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô đã tham gia giảng dạy khóa 1985-1988 và thầy cô đang công tác tại trường THPT Chu Văn An.

Các cựu học sinh lớp 12G, niên khóa 1985-1988 chụp hình lưu niệm cùng thầy chủ nhiệm năm đầu của lớp G.
Các cựu học sinh lớp 12G, niên khóa 1985-1988 chụp hình lưu niệm cùng thầy chủ nhiệm năm đầu của lớp G.


Hòa chung niềm vui hội ngộ toàn khóa.

Hòa chung niềm vui hội ngộ toàn khóa.

Ơn thầy, nghĩa bạn ấm lòng người qua - 13

Ơn thầy, nghĩa bạn ấm lòng người qua - 14

Ơn thầy, nghĩa bạn ấm lòng người qua - 15


Ban liên lạc Hội khóa 1985-1988.

Ban liên lạc Hội khóa 1985-1988.


Cựu học sinh khóa 1985-1988 vui ngày gặp lại.

Cựu học sinh khóa 1985-1988 vui ngày gặp lại.

Nguyễn Khánh

Cựu học sinh khóa 1985-1988