Thừa Thiên Huế:

Nữ thí sinh U30, U50 vẫn đi thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Tại điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn A Lưới, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) có 1 nữ thí sinh dù đã gần 30 tuổi và đang mang bầu nhưng vẫn quyết tâm đi thi.

Đó là thí sinh Hồ Thị Eng (SN 1989) ở tại huyện A Lưới. Nữ thí sinh này đang mang bầu gần sinh con nhưng vì việc học đã cố gắng đi thi. Chị thi tại phòng 0540 với số báo danh 33012352 với quyết tâm sẽ đậu tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Hồ Thị Eng (áo hồng) trò chuyện với các bạn trước giờ vào phòng thi
Thí sinh Hồ Thị Eng (áo hồng) trò chuyện với các bạn trước giờ vào phòng thi

Cũng ở điểm thi này có nữ thí sinh người dân tộc Cơ tu - Hồ Thị Lê (SN 1975), đây là nữ thí sinh cao tuổi nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 được tổ chức ở Huế.

Tại điểm thi này còn khá nhiều thí sinh lớn tuổi khác. Theo Trưởng điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng, vì tính chất vùng sâu vùng xa nên có khá nhiều bà con người dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới không có điều kiện đi học theo đúng tuổi mà phải đi làm rồi đi học sau khi có điều kiện.


Điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có rất nhiều thí sinh lớn tuổi.

Điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có rất nhiều thí sinh lớn tuổi.

Đại Dương - Ngọc Quý