Nữ sinh Vĩnh Phúc đỗ thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân

(Dân trí) -“Mọi năm, thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân thường đạt mức 29 điểm, vì vậy em khá bất ngờ khi mình đỗ thủ khoa”- tâm sự của em Mai Hồng Nhung (học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc), một trong 3 thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân với tổng điểm 27,75.

"Thần tượng của em là mẹ"
 
Cô học trò Mai Hồng Nhung sinh ra và lớn lên tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Thủa nhỏ, Nhung không may bị u xơ thanh quản và viêm Amidan dẫn tới nhiều hạn chế trong lúc giao tiếp. Trải qua 3 lần phẫu thuật trong những năm học cấp 1 và cấp 2, đến nay, sức khỏe của Nhung đã hoàn toàn ổn định.
 
May mắn bởi mẹ là giáo viên nên ngay từ nhỏ, Nhung đã được mẹ kèm cặp, hướng dẫn rất nhiều trong học tập. Nữ thủ khoa cho biết: “Người em thần tượng trong cuộc sống không ai khác chính là mẹ của mình. Mẹ không bao giờ tạo áp lực tâm lý cho em. Những lúc em gặp khó khăn, đặc biệt là sau khi em thi trượt vào lớp Chuyên Lí của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, mẹ đã động viên và giúp em đỡ em rất nhiều...”.
 
Đam mê môn Vật lí từ những năm học cấp hai nên Nhung dành khá nhiều thời gian học tập cho bộ môn này. Tuy vậy, Nhung đã thi trượt vào lớp chuyên Lí của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Dù học lớp “cận chuyên” của trường nhưng thỉnh thoảng Nhung lại xin đi học nhờ ở lớp Chuyên Lí.
 
Mai Hồng Nhung (áo xanh) - thủ khoa khối A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2014. (Ảnh: NVCC)
Mai Hồng Nhung (áo xanh) - thủ khoa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2014. (Ảnh: NVCC)
 
Với ước mơ trở thành kiểm toán viên giỏi nên trong đợt tuyển sinh ĐH vừa qua, Nhung dự thi duy nhất vào khoa Kế toán kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
 
Đạt tổng điểm 27,75 trong đó Toán 9; Lí 9 và Hóa 9,75 điểm, cô học trò có tính cách vui vẻ hay cười đã xuất sắc trở thành một trong 3 thủ khoa của trường.
 

Mùa tuyển sinh năm nay, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 3 thủ khoa đạt 27,75 điểm, đều thi khối A. Một điều thú vị là 2 trong số 3 thủ khoa này đều là học sinh THPT Chuyên Vĩnh Phúc: đó là em Mai Hồng Nhung và em Vũ Thị Quỳnh Anh. Đây là hai học sinh có thành tích nổi bật ở ngôi trường chuyên này.

Biết tin Nhung đỗ thủ khoa, nhiều người thân, thầy cô và bạn bè đến chúc mừng em. Nữ sinh lớp 12A10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc cho biết mấy ngày nay, em luôn nhận được điện thoại chúc mừng, trên Facebook của em cũng tràn ngập lời chia vui của bạn bè dành cho cô bạn giỏi giang.
 
Không chỉ nổi bật với bảng thành tích dẫn đầu trường, Nhung còn nằm trong “top” những học sinh giỏi của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 12 năm học phổ thông, Nhung đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Số điểm trung bình ba môn Toán, Lí, Hóa của Nhung đều trên 9,0.
 
Trong hai năm học lớp 10 và lớp 11, Nhung lần lượt đạt giải Ba và giải Nhì cấp tỉnh môn Vật lí. Lên lớp 12, Nhung giải Nhì tỉnh kỳ thi Giải Toán qua mạng...
 
Từng giữ chức vụ lớp trưởng vào năm học lớp 10, Nhung được, thầy cô và bạn bè nhận xét là người có tố chất làm lãnh đạo. Nhung luôn biết cách tổ chức, sắp xếp việc học tập cũng như các phong trào của lớp. Mọi hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, Nhung đều nhiệt tình tham gia.

Bí quyết học tập của nữ thủ khoa

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, cô thủ khoa cho biết: “Theo em thì học tập là cả một quá trình tích lũy kiến thức lâu dài và cần phải có sự chăm chỉ. Ngoài hai buổi sáng và chiều trên lớp, thời gian còn lại em tự học ở nhà là chính. Buổi tối em học từ 7 đến 12 giờ. Khi nào căng thẳng quá, em nghe nhạc và xem phim giải trí.

Ở trên lớp, ngoài việc nghe thầy giảng, em thường cùng bạn bè thảo luận để tìm ra những cách giải bài tốt nhất. Bài nào khó, không hiểu thì em hỏi thầy hoặc đăng lên các diễn đàn trên mạng để nhờ mọi người giảng giúp".

Mai Hồng Nhung (
Mai Hồng Nhung (ngoài cùng bên phải) cùng bạn học duyên dáng trong tà áo dài. (Ảnh: NVCC)

Được biết, trước kỳ thi ĐH diễn ra 1 tháng, Nhung chỉ dành thời gian ôn tập ở nhà. Em tự lên kế hoạch bảng biểu cụ thể và hoàn thành công việc mà mình đề ra. Nhung cho biết: “Em làm khá nhiều đề thi ĐH của những năm trước. Với hai môn Lí và Hóa, em tập trung học nhiều lý thuyết trong sách giáo khoa. Môn Toán, em thường làm và trình bày như một bài thi hoàn chỉnh”.

Dù dành nhiều thời gian cho việc học tập, nhưng Nhung vẫn được gia đình và hàng xóm nhận xét là cô con gái đảm đang. Nhà có em nhỏ nên những lúc lúc rảnh rỗi Nhung vẫn phục giúp mẹ trông em, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài ra, Nhung còn "bật mí" rằng em nấu ăn rất tốt.

Đạt được kết quả học tập như ngày hôm nay, Nhung muốn gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các thầy cô giáo đã dìu dắt, giúp đỡ, động viên em trong suốt những tháng ngày dưới mái trường phổ thông.

Nhữ Trang