Đắk Lắk:

Nữ sinh thủ khoa khối A Đắk Lắk: Học thật giỏi để cảm ơn mẹ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bố mất khi mới 5 tuổi, Bích Ngân được mẹ tần tảo nuôi dạy ăn học nên người. Để đền đáp công ơn của mẹ, nữ sinh luôn cố gắng trong học tập và trở thành thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Thị Bích Ngân (lớp 12H2, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) xuất sắc là thí sinh có điểm thi khối A cao nhất tỉnh với 29,1 điểm, trong đó môn toán đạt 9,6 điểm; vật lý: 9,75 điểm; hóa học: 9,75 điểm.

Bích Ngân cũng là thí sinh có tổng số điểm 3 môn cao nhất Đắk Lắk.

Nữ sinh thủ khoa khối A Đắk Lắk: Học thật giỏi để cảm ơn mẹ - 1

Nữ sinh xinh đẹp là thủ khoa có số điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: NVCC).

Bích Ngân sinh ra, lớn lên tại phố núi Buôn Ma Thuột, năm em lên 5 tuổi người bố không may qua đời. Từ ngày bố mất, mẹ Bích Ngân quyết tâm không đi bước nữa để dành trọn cả thanh xuân cho người con gái nhỏ mà mình yêu thương nhất.

Với công việc thợ may, mẹ của Bích Ngân cần mẫn, tần tảo nuôi em ăn học nên người. Ngay từ tấm bé, Bích Ngân đã ý thức được công ơn của mẹ nên luôn đặt nhiều quyết tâm trong học tập để mẹ được vui lòng.

Yêu thích các môn tự nhiên, Bích Ngân nuôi mơ ước sẽ trở thành giáo viên bộ môn hóa học. Do đó, khi đỗ vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Bích Ngân đã nhanh chóng chọn lớp chuyên Hóa để phát triển sở trường của bản thân.

Nữ sinh thủ khoa khối A Đắk Lắk: Học thật giỏi để cảm ơn mẹ - 2

Bích Ngân luôn cố gắng hết mình trong học tập để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh Đắk Lắk chia sẻ để học thật tốt các môn học, bí quyết của em là phải nắm thật chắc lý thuyết, bởi đó là gốc rễ của các vấn đề và từ đó mới có thể vận dụng để giải hàng loạt bài tập.

"Theo em, nếu học kỹ, nắm chắc các kiến thức từ sách giáo khoa khi dự thi THPT sẽ đạt từ 6-7 điểm và các số điểm còn lại sẽ từ việc tư duy, tìm tòi, sáng tạo của thí sinh. Riêng đối với những bài tập khó thì phải chịu khó tư duy, tìm ra hướng giải phù hợp, nhanh nhất", Bích Ngân cho hay.

Theo Bích Ngân, việc học nhóm với bạn bè trong lớp cũng giúp tìm ra những hạn chế cũng như phát huy được các thế mạnh của bạn thân. Với cô nữ sinh lớp chuyên Hóa, các môn tự nhiên không hề khô khan như mọi người thường nghĩ, Ngân luôn cố gắng sắp xếp cho mình một cách học tập khoa học, hợp lý. Dù đặt ra mục tiêu cho bản thân nhưng không quá đặt nặng để tạo áp lực cho bản thân.

Nữ sinh thủ khoa khối A Đắk Lắk: Học thật giỏi để cảm ơn mẹ - 3

Để đạt thành tích cao, Bích Ngân có lối học tư duy, sáng tạo dựa trên việc nắm thật chắc lý thuyết (Ảnh:NVCC).

Ngoài ra, với Bích Ngân, khi học tập tại mái trường THPT Chuyên Nguyễn Du, em đã được các thầy cô quan tâm, giúp đỡ rất nhiều để có thể đạt được kết quả tốt như ngày hôm nay.

Được biết, Bích Ngân đã đăng ký nguyện vọng vào khoa Sư phạm Hóa, trường ĐH Sư Phạm TPHCM và hiện em đang chuẩn bị cho hành trang với cuộc sống xa gia đình.

"Mẹ em có nói rằng em chỉ cần lo học hành thật tốt, mọi việc còn lại cứ để mẹ lo. Nhưng sắp tới, em biết rằng việc học hành của em ở một thành phố lớn sẽ khá tốn kém nên em cũng có dự định đi làm thêm để đỡ đần mẹ phần nào. Nhưng dù làm thêm thì với em việc học lúc nào cũng quan trọng và em sẽ chú tâm nhất để đạt được ước mơ của mình, đền đáp công ơn của mẹ", Bích Ngân tâm sự.

Nữ sinh thủ khoa khối A Đắk Lắk: Học thật giỏi để cảm ơn mẹ - 4

Bích Ngân (thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè đồng trang lứa bên cạnh cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: NVCC).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Đắk Lắk có 97,69% học sinh THPT và 88,46% học viên Trung tâm GDNN-GDTX đỗ tốt nghiệp. Trong đó, có 11 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Toàn tỉnh có 37 thí sinh đạt 39 điểm 10 ở các môn: Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.