Hà Nội:

Nữ sinh "ngây ngô" không đội mũ bảo hiểm vì... sợ hỏng tóc

(Dân trí) - Khi bị dừng xe và xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm, nhiều nữ sinh đưa ra các lý do ngây ngô như vừa mới gội đầu, sợ hỏng tóc hay lần đầu tiên đi xe đạp điện nên... quên.

Sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm không đội mũ cho trẻ em, học sinh triển khai trên toàn quốc và chính thức phạt tiền (từ ngày 10/4), ý thức một bộ phận người dân vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ngày 27/6, Phòng CSGT tiếp tục thực hiện chuyên đề này.

Ngày 27/6, đội CSGT số 1 (CATP Hà Nội) đã xử phạt hàng chục người điều khiển xe máy, xe đạp điện vi phạm luật giao thông trên địa phận quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ghi nhận tại nút giao Hàng Bài - Tràng Tiền, hầu hết người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện là học sinh, sinh viên không đội mũ hoặc đội mũ không đúng quy cách.

Bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, nữ sinh Ngọc T. (17 tuổi học sinh lớp 11 trường THPT Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) chở theo 2 người vội vã xuống xe rồi rời lên vỉa hè né tránh. Cảnh sát đã yêu cầu Ngọc T. và hai bạn đi cùng di chuyển về tổ công tác làm việc.

Nhiều trường hợp học sinh vẫn quên mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện

Nhiều trường hợp học sinh vẫn "quên" mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện

Qua kiểm tra, cả ba nữ sinh này đều không xuất trình được giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ xe. Cảnh sát đã phạt hành chính lỗi không đội mũ bảo hiểm theo quy định (50% so với người điều khiển xe máy) và tạm giữ phương tiện.
 
Một chiến sĩ CSGT cho biết, khi bị dừng xe và xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm, nhiều nữ sinh đưa ra các lý do ngây ngô như vừa mới gội đầu, sợ hỏng tóc hay lần đầu tiên đi xe đạp điện nên... quên.

Trong khi đó, một nam sinh THPT không hề biết về quy định đội mũ khi lái xe đạp điện khi bị dừng xe liền được cảnh sát nhắc nhở. Cô gái đi cùng tỏ ra xấu hổ khi thấy phóng viên chụp lại hình ảnh.

Thậm chí, nữ sinh một trường THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tỏ ra lo lắng khi không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh nguồn gốc xe. Người này chực khóc khi bị cảnh sát cảnh cáo.

Bên cạnh đó vẫn nhiều người đi đường không thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện

Bên cạnh đó vẫn nhiều người đi đường không thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện

Ngoài học sinh, sinh viên, nhiều trường hợp là phụ nữ trung niên lái xe đạp điện vi phạm. Các lỗi người tham gia giao thông thường mắc phải là không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng cách; chở quá người; vượt đèn đỏ; gắn biển không do cơ quan có thẩm quyền cấp...

Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm đội CSGT số 1 cho biết, trong 3 ngày (25-27/6) đơn vị xử phạt 50 trường hợp người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm luật giao thông. Trong đó, tạm giữ 10 xe máy điện, 12 xe đạp điện.

Lực lượng CSGT xử phạt trong chiều 27/5

Lực lượng CSGT xử phạt trong chiều 27/5

Trường hợp xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, cảnh sát phạt người điều khiển 300-400.000đ và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong 7 ngày, chủ phương tiện phải cung cấp giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ xe.

Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong hai ngày ra quân (mùng 10 đến hết ngày 11/4), đơn vị xử lý 288 trường hợp học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm. 29 phương tiện kèm theo 2 bộ giấy tờ bị tạm giữ.

Theo quy định, người từ 16 đến 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện. CSGT sẽ phạt tiền đối với những người này khi vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, mức phạt không quá 1/2 mức tiền áp dụng với người thành niên.

Học sinh 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không cài quai đúng quy cách sẽ bị cảnh cáo (không phạt tiền).

Lê Tú