Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu

(Dân trí) - Chiều nay 15/7, các thí sinh khối Sư phạm âm nhạc và Sư phạm Âm nhạc chuyên ngành Giáo dục Mầm non tại trường CĐ Sư phạm Trung ương bước vào dự thi môn năng khiếu khối N bao gồm hai phần: thanh nhạc và thẩm âm - tiết tấu.

Có tổng số 44 thí sinh dự thi chiều nay, trong đó thí sinh nữ chiếm 75%.

 

Đa phần các thí sinh nữ mặc áo dài dân tộc để tham gia thi năng khiếu âm nhạc, số thí sinh còn lại chọn trang phục tự do song cũng trang điểm, làm tóc cầu kỳ để đi dự thi. “Em cho rằng mặc áo dài dân tộc sẽ gây ấn tượng tốt với hội đồng chấm thi. Hơn nữa, hai ca khúc em lựa chọn thể hiện mang đậm hương vị quê hương nên rất hợp với trang phục áo dài”, thí sinh Đào Ngọc Anh chia sẻ.

 

Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Bên cạnh các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài, các nam sinh cũng ăn mặc khá lịch sự, áo sơ mi trắng "đóng thùng" chỉn chu, có bạn còn thắt cà-vạt.

 

Các thí sinh thi năng khiếu khối N lần lượt trải qua thử thách thẩm âm và thanh nhạc tại hai phòng thi bên cạnh nhau. Mỗi phòng thi có một hoặc hai giáo viên chuyên ngành âm nhạc đệm đàn cho thí sinh và một giáo viên chấm điểm. Điểm thi không công bố ngay lập tức mà được giữ lại, ghép phách.

 

Phòng thi năng khiếu khá sôi nổi, đầy ắp tiếng cười. Thí sinh ngồi tâm sự với nhau trong lúc chờ đến lượt của mình, trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong phòng thi môn Văn buổi sáng nay.

 

Một trong những thí sinh dự thi, bạn Trương Thuý Hồng cho biết: “Em khá tự tin khi thi môn năng khiếu thanh nhạc vì em đã tập luyện ca hát từ rất lâu. Trước đây, em từng được giải Bạc cuộc thi Giai điệu tuổi hồng”.
 

Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Nữ sinh diện áo dài thi năng khiếu


Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có giọng hát tốt và ưng ý với phần dự thi của mình. Thí sinh Hoàng Thị Anh giãi bày: “Hôm nay sức khoẻ của em không được tốt nên các nốt cao của em không ổn lắm, em sợ rằng điểm của mình sẽ không cao, hi vọng vào môn Văn buổi sáng nay”. 
 

Mai Châm