Nữ sinh chuyên ngữ vượt qua thất bại để giành học bổng toàn phần ĐH Sogang

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với thành tích học tập cực khủng, ai cũng nghĩ Hải My giành học bổng ngay từ lần đầu apply nhưng thực tế lại gian nan hơn nhiều.

Phan Vũ Hải My sinh năm 2002, cựu học sinh THPT Chuyên Ngữ - ĐH QGHN và hiện tại là sinh viên của Sogang University - ngôi trường lọt top 3% trong tổng số 23.279 trường đại học trên thế giới, Top 10 đại học tư tốt nhất Hàn Quốc. Có dự định đi du học từ khá sớm, cuối năm lớp 10 Hải My đã bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn trường để theo học Đại học nhưng phải tới giữa năm lớp 11 bạn mới có quyết định chọn Sogang University là điểm đến tiếp theo trong hành trình học tập của mình.

Nữ sinh chuyên ngữ vượt qua thất bại để giành học bổng toàn phần ĐH Sogang - 1
Phan Vũ Hải My - học bổng toàn phần Đại học Sogang, Hàn Quốc.

Hải My cho biết: "Em lựa chọn Sogang không chỉ vì đây là một trường ĐH có tiếng ở Hàn Quốc với mô hình giáo dục khai phóng, nổi bật trong đào tạo ngành Truyền thông mà còn bởi sự quan tâm tận tình của các thầy cô ở trường thông qua các chương trình hỗ trợ hay đơn giản là việc gửi thư chúc mừng sinh viên Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Nhờ tìm hiểu từ các anh chị đi trước đặc biệt là sự giúp đỡ từ các thầy cô ở Eduline, em đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên của trường như: chương trình SSIA mentoring 1-1 giúp các du học sinh thích nghi với môi trường Đại học và cuộc sống tại Hàn Quốc; chương trình Global Tutoring cho các bạn sinh viên cơ hội được đồng hành cùng các mentor A+ với các môn học khó nhằn. Bên cạnh đó trường còn có đến gần 100 CLB với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ học thuật đến sở thích, ngoại khóa cho sinh viên thoải mái lựa chọn. Nhiều người hỏi em tại sao không lựa chọn các trường SKY, nhưng với em sự phù hợp mới là yếu tố quan trọng nhất".

Cô Hillary Nguyễn, CEO của Eduline Academy cho biết thêm: "Sogang University và Eduline đã đồng hành từ 2018 trong việc tuyển sinh và xét cấp học bổng, tạo cơ hội cho hàng trăm học sinh Việt Nam tài năng nhận học bổng từ bán phần đến toàn phần học phí. Không chỉ có xếp hạng cao, trường còn là cái nôi nuôi dưỡng nhiều nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và giải trí tại Hàn Quốc như Cựu tổng thống Park Geum - Hye, Giám đốc HSBC Jung Eun-young, Giám đốc Hyundai Motor Jung Jin-haeng, đạo diễn điện ảnh Lee Kwang-hoon…

Nữ sinh chuyên ngữ vượt qua thất bại để giành học bổng toàn phần ĐH Sogang - 2
Giáo sư Jai Hwan Won, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sogang University trong buổi phỏng vấn học sinh tại văn phòng Eduline

Điểm đặc biệt nằm ở chương trình đào tạo của trường là việc áp dụng mô hình giáo dục khai phóng (GDKP) phương Tây trong giảng dạy đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên học ba chuyên ngành cùng lúc mà chỉ đóng học phí một ngành. Bên cạnh đó, trường chấp nhận học sinh có IELTS mà chưa có chứng chỉ tiếng Hàn, tạo cơ hội đi trao đổi tại các quốc gia khác như Mỹ, Anh, Úc...

Bàn về GDKP, thực tế đã chứng minh những chủ đề mà các em theo học tại đại học dù ít hay nhiều sẽ lạc hậu so với công việc mà các em đi làm sau khi tốt nghiệp. Đây được cho là hệ quả của cuộc cách mạng 4.0 dẫn đến gần 65% số lượng học sinh tiểu học ngày nay sẽ làm những công việc chưa được gọi tên sau này. Đứng trước những thay đổi liên tục của xã hội và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng, GDKP tập trung "dạy các em học cách để học", liên tục tái tạo, đổi mới để thích nghi. Và Sogang University là một trong số những trường tiên phong tại Hàn Quốc áp dụng mô hình GDKP này".

Quay lại với câu chuyện của Hải My, mặc dù có profile khủng nhưng lần đầu nộp hồ sơ của bạn lại không nhận được sự đồng ý cấp học bổng của trường.

Nữ sinh chuyên ngữ vượt qua thất bại để giành học bổng toàn phần ĐH Sogang - 3
Thành tích học tập đáng nể của Hải My

Hải My chia sẻ: "Lý do dẫn tới việc phỏng vấn học bổng thất bại là sự chủ quan của bản thân em cộng với áp lực học tập trên trường khiến em chưa chu toàn cho buổi phỏng vấn. Lúc đó em sốc lắm, cảm giác như thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình vậy. Điều mà em không nghĩ tới lại đang xảy ra với em, ai đã từng trượt học bổng chắc sẽ hiểu cảm giác này.

Nhưng không để bản thân chìm vào thất vọng quá lâu, em tập trung viết luận và ngày nào cũng luyện nói trước gương vì biết cơ hội sẽ không đến lần ba, lần bốn. Có những ngày em thức tới 2 giờ sáng chỉ để sửa một lỗi phát âm. Cuối cùng với sự cổ vũ tinh thần từ bố mẹ và sự động viên, đồng hành từ các cô ở Eduline, em tự tin bước vào buổi phỏng vấn thứ hai với tâm lý: Làm hết mình để không có gì phải nuối tiếc.

Kết quả là em đã nhận được học bổng toàn phần ngành truyền thông cho 4 năm học tại trường. Lúc nhận được thông báo, em như vỡ òa vì cuối cùng mọi cố gắng của mình được đền đáp. Hiện tại em đã bước sang học kỳ hai năm nhất và vừa được chọn làm Global Supporter cho Văn phòng Quốc tế (Sogang Office of International Affairs - Sogang OIA) giữa gần 1.000 đơn ứng tuyển. Do dịch Covid 19, em học online tại Việt Nam một năm và chuẩn bị quay lại trường vào kỳ xuân này."