Nữ sinh Cao đẳng Y tế Huế giành giải Nhất cuộc thi "Pháp luật học đường"

P.V

(Dân trí) - Giải Nhất duy nhất của cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế.

“Pháp luật học đường” là cuộc thi do bộ Tư pháp, bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM... phối hợp tổ chức dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc.

Đây là cuộc thi đầu tiên về kiến thức pháp luật được tổ chức ở quy mô toàn quốc theo hình thức thi trực tuyến với chủ đề, nội dung đa dạng, nhiều lĩnh vực, gắn với việc học giáo dục công dân, pháp luật của các em học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

Với 3 vòng thi, tổng cộng có gần 320.000 lượt thí sinh tham gia trong 6 tuần thi vòng loại, 3 tuần thi vòng bán kết và vòng chung kết được tổ chức trực tuyến tại 29 điểm cầu vào ngày 7/6/2020.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Huế giành giải Nhất cuộc thi Pháp luật học đường - 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen cho thí sinh đoạt giải Nhất của cuộc thi Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế)

Tại vòng loại, 120 giải thưởng được trao cho các thí sinh. Nhiều trường học tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi và đạt kết quả tốt như: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, Lâm Đồng (32/60 giải); Trường THPT Chu Văn An, Quảng Nam (22/60 giải). Nhiều thí sinh đạt giải từ 3 tuần của vòng loại trở lên, thậm chí có thí sinh đạt 5/6 giải tuần của vòng loại.

Tại vòng bán kết, 60 giải thưởng được trao cho thí sinh. Một số tỉnh, thành phố đạt kết quả cao như: Lâm Đồng (22/60 giải); Quảng Nam (10/60 giải); Thái Nguyên (6/60 giải)… Một số trường học có nhiều thí sinh đạt giải vòng bán kết: Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Bảo Lộc (16 giải), THPT Chu Văn An, Quảng Nam (10 giải).

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Huế giành giải Nhất cuộc thi Pháp luật học đường - 2

Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH (phải ảnh) trao Bằng khen cho thí sinh đoạt giải Nhì

Tại vòng chung kết, bảng A có 2 thí sinh đạt giải Nhì, 3 thí sinh đạt giải Ba, và 9 thí sinh đạt giải khuyến khích. Bảng B có 1 thí sinh đạt giải Nhất, 1 thí sinh đạt giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải khuyến khích.

Đặc biệt, giải Nhất duy nhất của cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” thuộc về thí sinh của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế.

Tại lễ tổng kết, 26 thí sinh đạt giải tại Vòng chung kết, 10 trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và Ban Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế Huế giành giải Nhất cuộc thi Pháp luật học đường - 3

Các tập thể, cá nhân xuất sắc của cuộc thi nhận Bằng khen.