Mỹ:

Nữ sinh bị đình chỉ học do mặc quần quá chật

(Dân trí) - Một nữ sinh 12 tuổi tại Mỹ mới đây đã bị nhà trường đình chỉ học do mặc một chiếc quần bò quá chật. Quyết định trên của ban lãnh đạo trường đã ngay lập tức vấp phải chỉ trích từ phía gia đình nữ sinh này.

Theo Dailymail, cô bé 12 tuổi Morgan Hull đã bị ban giám hiệu trường trung học Franklin Township tại Mỹ đình chỉ học ít nhất là 3 ngày do vi phạm nội quy ăn mặc sau khi mặc một chiếc quần được cho là quá chật.

Nữ sinh bị đình chỉ học do mặc quần quá chật - 1

Ngay sau quyết định trên, gia đình của Morgan, đặc biệt là mẹ của em, bà Traci Hull đã ngay lập tức yêu cầu được trao đổi với Ban giám hiệu về việc đình chỉ này. Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện giữa trợ lý hiệu trưởng của trường Franklin Township và bà Traci, ban giám hiệu vẫn quyết định rằng chiếc quần Morgan mặc vẫn quá bó đồng thời khẳng định sẽ không thay đổi quyết định.

“Con gái tôi đã phải nghỉ một vài ngày ở trường và đang bị lỡ rất nhiều tiết học. Và giờ chúng ta (gia đình và ban giám hiệu) đang ngồi tranh cãi với nhau về một chiếc quần quá chật. Morgan khá nhỏ nhắn và việc kiếm một bộ quần áo vừa vặn là rất khó khăn. Và tôi không nghĩ nội quy ăn mặc lại quá quan trọng như vậy, hơn cả việc học tập đăc biệt là khi chiếc quần của Morgan rất kín đáo”, bà Traci bức xúc cho biết.

Bà Traci cũng nhấn mạnh rằng gia đình chỉ biết đến việc Morgan bị đình chỉ sau khi bà nhận được một e-mail của trường và trong e-mail này nêu rõ nếu vi phạm nội quy ăn mặc lần đầu tiên thì học sinh sẽ chỉ bị cảnh cáo thay vì bị đình chỉ học như Morgan.

Tuy nhiên, một giáo viên thuộc ban giám hiệu của trường đã xem lại chiếc quần mà Morgan đã mặc và cho rằng nó hoàn toàn ổn và khẳng định rằng vụ việc sẽ được xem xét lại một lần nữa.

Đáng chú ý, Morgan đã mặc nhiều chiếc quần có kiểu dáng tương tự từ đầu năm học song đây là lần đầu tiên mà nhà trường cho rằng việc ăn mặc của em đã vi phạm nội quy ăn mặc.

N. Nhật (theo Dailymail)