Anh:

Nữ sinh bị cấm vào lớp vì mặc váy quá ngắn

(Dân trí) - Hơn chục nữ sinh Trường nữ học Hillview (ở thị trấn Tonbridge, hạt Kent, đông nam nước Anh) vừa bị cấm vào lớp vì mặc chiếc váy mà cô giáo cho là quá ngắn, mặc dù chiếc váy này được mua từ nhà cung cấp chính thức của nhà trường.

Jody Parkin, 12 tuổi, là một trong số 12 nữ sinh Trường nữ học Hillview bị cấm vào lớp hôm thứ 2 tuần trước vì chiếc váy của em có độ dài "không hợp lý".

Ông Scott, bố của Jody, nói rằng con gái ông không làm gì sai và ông rất phẫn nộ với cách giải quyết của nhân viên nhà trường. Ông cũng nói rằng việc này làm mất thời gian của ông vì nó nhỏ nhặt và không cần thiết.

"Nếu nhà trường thấy rằng chiếc váy quá ngắn, thì họ có thể cho con bé nghỉ học kèm thư giải thích. Đằng này họ cấm con bé vào lớp bởi vì nó đang mặc chiếc váy đồng phục. Thật là nực cười. Con bé chẳng làm gì sai cả” - ông Scott phân trần.

Ông Scott nói: "Tôi sẽ không để yên vụ này bởi cách thức nhà trường giải quyết vụ việc. Tôi không có vấn đề gì với chính sách của nhà trường, nhưng tôi không đồng tình với cách thực thi chính sách của họ”.

Ông Scott cũng cho biết ông sẽ mua cho cô con gái Jody váy đồng phục mới. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng đồng phục của nhà trường có vấn đề vì xét theo độ tuổi thì đồng phục này rất nhỏ.

Trong khi đó, bà Elaine Buchanan, hiệu phó nhà trường, cho biết trước lễ Phục sinh, nhà trường đã gửi thư về nhà cho phụ huynh để thông báo rằng nhà trường sẽ thắt chặt quy định đồng phục. Bà hiệu phó cho biết quy định này để giữ danh tiếng cho nhà trường đồng thời để các em giữ tập trung trong khi học và được bảo vệ khi ra khỏi lớp.

Xuân Vũ
Theo Thisiskent