Nữ kỹ sư Hóa say mê học... Kế toán

Là một kỹ sư Hóa với 10 năm kinh nghiệm công tác, chị Thái Thanh Vân - chuyên viên R&D của công ty Tư vấn môi trường Văn Lang chưa bao giờ thỏa mãn với vốn kiến thức và kinh nghiệm mình tích lũy được. Học cùng lúc hai chuyên ngành, tích cực tham gia các lớp học bổ trợ kỹ năng dù công việc vô cùng bận rộn, tinh thần học tập của chị Vân khiến nhiều người phải thán phục.

Sẵn sàng đi xe buýt hoặc cuốc bộ đến lớp

Khao khát chinh phục những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với những gì mình từng gắn bó và quen thuộc, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức và công cụ cần thiết để có thể quản lý hiệu quả dự án của bản thân, chị Vân đã theo học đồng thời ngành Quản trị kinh doanh và ngành Luật của chương trình cử nhân trực tuyến TVU - TOPICA.

“Ban đầu tôi nghĩ có lẽ mình sẽ vấp nhiều khó khăn vì bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Nhưng kho tri thức về kinh tế và luật mà tôi vừa chạm ngõ đã đánh thức niềm đam mê, thắp sáng ngọn lửa khao khát học tập trong tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, không như mọi người là tìm cách thư giãn bằng âm nhạc hay phim ảnh, tôi lại tìm niềm vui trong sách vở, trong tài liệu, trong bài tập.” - chị mỉm cười chia sẻ.

Không chỉ say mê với các bài giảng trực tuyến, chị còn tích cực tham gia Hội lành nghề Kế toán và các lớp học bổ trợ kiến thức khác. “Dù trời mưa hay nắng, đồng hồ vừa báo sắp đến giờ lên lớp là tôi đi ngay”. Vì không biết chạy xe, nên hàng ngày chị phải đi xe buýt đến các lớp học. “Giờ học bắt đầu từ 6h tối nên vừa xong công việc là tôi phải chạy ngay ra bến để bắt xe. Có những khi rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến sắp được gặp giảng viên và bạn bè, được học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm thực tế là tôi đã thấy háo hức rồi. Không ít lần các buổi học kết thúc muộn, lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà nên tôi đành đi bộ về. Khoảng cách cũng không xa lắm, khoảng 3km thôi nên xem như tập thể dục, tăng cường sức khỏe.” Nữ kỹ sư hào hứng cho biết.

Chị Vân và nhóm đang làm bài thực hành tại buổi workshop.
Chị Vân và nhóm đang làm bài thực hành tại buổi workshop.

“Học Kế toán với Hội lành nghề là một quyết định sáng suốt”

Đến với Hội lành nghề Kế toán, chị được tiếp xúc, làm quen và thực hành một công việc đòi hỏi những kỹ năng hoàn toàn khác với những gì chị đã tích lũy suốt 10 năm qua. Chị kể bằng giọng tự hào: “Nhóm tôi đã giành được hạng nhất của vòng 4 của Hội lành nghề kế toán. Quá trình đó có nhiều khó khăn nhưng lại cực kỳ thú vị và hữu ích. Tôi không chỉ được củng cố về kiến thức chuyên môn mà còn được mở rộng và học tập kinh nghiệm xử lý, giải quyết những tình huống thực tế.”

Nhóm chị Thái Thanh Vân nhận giải Nhất Hội Lành nghề Kế toán vòng 4.
Nhóm chị Thái Thanh Vân nhận giải Nhất Hội Lành nghề Kế toán vòng 4.

Khi được hỏi về động lực đến với Hội lành nghề kế toán, chị bật mí: “Tôi đang phát triển kế hoạch kinh doanh riêng và việc tự mình mở doanh nghiệp thật sự là không dễ dàng, nhất là đối với dân chuyên kỹ thuật, “gà mờ” kinh doanh như tôi. Tất cả mọi thứ đều phải tự mày mò và dùng những kiến thức mình học được để thử nghiệm, tuy nhiên nhiều khi tôi rất hoang mang vì không biết mình đã áp dụng đúng “lúc”, đúng “chỗ” hay chưa.

Và tôi đã không lãng phí cơ hội của mình khi được tham gia Hội lành nghề kế toán. Tôi đã được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và gắn kết với các giảng viên doanh nhân, những người cực kỳ thành đạt và ưu tú, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và luật. Hơn thế nữa, tôi còn được dẫn dắt và truyền tải những trải nghiệm thực tế vô cùng phong phú và đa dạng được các giảng viên tích lũy qua nhiều năm công tác. Tôi hiện đang rất tự tin để thể hiện bản thân trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức báo cáo kế toán cho chính doanh nghiệp của mình.”

Với những kiến thức giá trị nhận được từ Hội lành nghề Kế toán, chị bày tỏ hy vọng, Topica sẽ tổ chức thêm nhiều Hội lành nghề, các buổi workshop bổ trợ học tập bổ ích như thế, tạo điều kiện cho sinh viên ôn lại những kiến thức đã được học, đồng thời hiểu được cách áp dụng vào trong thực tế công việc.

“Tôi cũng mong rằng các bạn sinh viên hãy trân trọng việc học của mình, vì đây là cơ hội vô cùng quý giá để nâng cao tri thức và giá trị của bản thân” - nữ kỹ sư Hóa không quên nhắn nhủ.

Tìm hiểu thêm về chương trình Cử nhân trực tuyến Topica Uni tại: uni.topica.vn